Thứ 5, 25/04/2024, 09:06[GMT+7]

Với tinh thần đổi mới Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp

Thứ 5, 21/01/2021 | 08:00:27
2,222 lượt xem
Từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, dân chủ, chắc chắn Đại hội XIII của Đảng sẽ là đại hội của tinh thần đổi mới và thành công tốt đẹp.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương: Chủ đề Đại hội XIII của Đảng cũng là tiêu đề của dự thảo Báo cáo chính trị xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Như vậy, chủ đề Đại hội XIII của Đảng có 5 thành tố, vừa kế thừa chủ đề Đại hội XII vừa bổ sung những nội dung mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Điều đó cho thấy Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và tổng kết công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Theo PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương: Cùng với điểm mới trong việc xác định chủ đề Đại hội thì dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng còn có rất nhiều điểm mới trong các nội dung: Xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; dự báo tình hình thế giới và khu vực; nêu quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận, xác định mục tiêu; nêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; xác định nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược.

Là người từng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, lần thứ VII của Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Hạnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, hiện là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh phấn khởi chia sẻ: Năm 1986, tôi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - đây là đại hội đánh dấu mốc khởi xướng đưa đất nước tiến hành công cuộc Đổi mới. Ngày đó, nền kinh tế của đất nước đang trong tình trạng trì trệ, chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, nhờ đường lối đổi mới đúng đắn, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta, sau 35 năm đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, hầu như không có tên trên bản đồ thế giới, ngày nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước có quy mô gần 100 triệu dân, đang phát triển, có thu nhập trung bình, có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới, tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế và là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Tôi tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ là đại hội của tinh thần đổi mới bởi dự thảo các văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự đều được chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng. Chưa có kỳ đại hội nào cán bộ, đảng viên và nhân dân lại quan tâm nhiều, phấn khởi chờ đón ngày diễn ra đại hội như lần này. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra nghị quyết hợp lòng dân, tiếp tục tinh thần đổi mới với những mục tiêu, giải pháp mang tính đột phá, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Những ngày này, ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, theo dõi những thông tin về Đại hội XIII của Đảng. Ông chia sẻ: Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta đã thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đặc biệt, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được thực hiện quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, để lại dấu ấn vô cùng tốt đẹp, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế”, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tôi tin với những kết quả đã đạt được, Đại hội sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện hơn tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng cũng là nội dung được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân rất quan tâm. Ông Tăng Gia Lộc, báo cáo viên Đảng bộ xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) đánh giá: Nếu như Đại hội XII của Đảng, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo quy trình 3 bước thì đến Đại hội XIII của Đảng công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo quy trình 5 bước bảo đảm chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ và khách quan. Với cách làm như vậy, tôi tin sẽ không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự chuẩn bị bài bản, khoa học, nghiêm túc và lựa chọn cán bộ tốt nhất để Đại hội XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương cũng cho thấy quyết tâm rất lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tôi rất kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín bầu vào Ban Chấp hành Trung ương để gánh vác trọng trách lớn lao trong nhiệm kỳ tới, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta vừa có những thời cơ, thuận lợi vừa có những khó khăn, thách thức đan xen. Tuy nhiên, với những thành tựu chúng ta đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua, đặc biệt là thành công trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần đổi mới, niềm tin, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công rực rỡ, đề ra những quyết sách quan trọng đưa đất nước ta tiếp tục mạnh mẽ tiến lên trên con đường hội nhập và phát triển.

Nguyễn Hình

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày