Thứ 3, 23/07/2024, 14:27[GMT+7]

Vững niềm tin theo Đảng

Thứ 3, 02/02/2021 | 09:45:59
986 lượt xem
Trong không khí phấn khởi, tự hào chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ai cũng mong sau thành công của Đại hội, Đảng sẽ tiếp tục vững tay chèo lái, dẫn dắt con thuyền đất nước lập nên những kỳ tích mới trên con đường hội nhập và phát triển.

Ông Tạ Hữu Ước, 81 tuổi, đảng viên 61 năm tuổi đảng, tổ 16, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Được theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội nhưng tôi thấy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một trong những kỳ Đại hội thành công nhất cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc cho đến kết quả cuối cùng. Mặc dù rút ngắn gần 2 ngày so với kế hoạch song Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Tôi cũng như nhiều đồng chí đảng viên khác rất vui mừng khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Điều này đã đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đây cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí trước Đảng, trước nhân dân, khi được Đảng giao nhiệm vụ đồng chí vẫn sẵn sàng gánh vác vì mục tiêu chung là sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước. Tôi mong sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị là người đứng đầu của Đảng sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiếp tục có các biện pháp kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn; phát huy những thành quả của hai nhiệm kỳ trước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cơ sở tiền đề để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Hồng Chương, tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, đấu tranh anh dũng, kiên cường, đánh đuổi đế quốc, thực dân, thống nhất non sông. Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tôi tin tưởng sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng nền tảng sớm đưa nước ta đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra.

Ông Trần Văn Cường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư

Những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi thường xuyên theo dõi để nắm bắt diễn biến và kết quả Đại hội. Tôi thấy Đại hội được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, dân chủ và có nhiều đổi mới. Các đại biểu đoàn kết và phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao khi tham gia quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Đặc biệt từ sự công phu, bài bản, dân chủ và tập trung trong công tác chuẩn bị nhân sự, Đại hội đã bầu được 200 đồng chí là những người có đức, có tài, có tâm, có trách nhiệm cao với vận mệnh và sự phồn thịnh của đất nước tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Điều này đã đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới và đáp ứng sự kỳ vọng của người dân. Tôi tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ phát huy tài năng, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh và sức bật mới để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển. Sau Đại hội, các cấp, các ngành cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chương trình hành động cụ thể nhằm tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, khắc phục khó khăn, đưa nước ta vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu như Bác Hồ vẫn hằng mong.

Ông Đỗ Xuân Dự, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà

Tôi rất vui mừng khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Tôi mong sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của đất nước trong 5 năm tới và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, chung sức, đồng lòng cùng thực hiện để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Song song với tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, Đảng ta cần chú trọng lãnh đạo phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chị Phạm Thị Dịu, công nhân nhà máy Tân Đệ 8 (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu rất quan trọng và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Uy tín, vị thế của đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã ứng phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế tối đa những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Là một công dân, tôi vô cùng tự hào, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tôi mong  sau thành công của Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh, trí tuệ, ban hành những quyết sách đúng đắn, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế của đất nước. Trong đó chú trọng, quan tâm hơn đến đời sống công nhân nhất là về cơ chế, chính sách đãi ngộ cho lực lượng công nhân ở các vùng nông thôn, nhà ở cho công nhân ở xa làm trong các khu, cụm công nghiệp. Chú trọng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp cao, thân thiện với môi trường. Dựa trên công nghệ mới, hiện đại để phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như chế biến nông sản, dệt may, da giày... nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.


Em Vũ Đình Đức, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình

Ngay từ khi còn là học sinh, tôi đã tích cực tham gia các hoạt động do đoàn, đội tổ chức với mục đích cao nhất là trở thành một học sinh giỏi, gương mẫu, một công dân tốt và mong ước một ngày mình sẽ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi bước phát triển của đất nước trong suốt 91 năm qua đều có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa qua một lần nữa khẳng định điều này qua những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong nhiệm kỳ Đại hội XII và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Từ thành công của Đại hội, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Đảng quang vinh, từ đó có thêm động lực để phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên. Với tôi, vào Đảng là để được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành hơn. Tôi kỳ vọng và tin tưởng sau Đại hội XIII, Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, công tác, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên có cơ hội được khẳng định mình, được phát huy và cống hiến trí tuệ, sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Đào Quyên

(thực hiện)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày