Thứ 5, 28/03/2024, 17:48[GMT+7]

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị

Thứ 7, 06/02/2021 | 14:11:05
1,687 lượt xem
Sáng 6-2, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định về việc phân công các Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Kinh tế T.Ư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và trao quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Cùng dự, có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thường trực Ban Bí thư khóa XII; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư khóa XII; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Kinh tế T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng, Bộ Công thương, các đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước,…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định cho đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế T.Ư.

Thay mặt các đồng chí được đảm nhiệm chức danh mới, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây thật sự là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển mới vững chắc của Đảng, của đất nước sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp.

Đồng chí xin hứa sẽ luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào giữ gìn đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và thanh danh của Đảng; góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung  ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư,…

Ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm, đồng chí cũng bày tỏ thật sự lo lắng; lo lắng vì nếu không làm tốt nhiệm vụ, sẽ phụ lòng tin của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên và hơn hết là ảnh hưởng đến công tác của Đảng, đến lòng tin của nhân dân.

Đồng chí xin hứa sẽ luôn rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời rất mong được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn thể cán bộ, đảng viên luôn quan tâm, hỗ trợ, góp ý; đồng chí sẽ luôn cầu thị, tiếp thu, tự răn, tự sửa để ngày càng trưởng thành hơn và hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn,…

Nhân dịp năm mới 2021 và đón Tết Tân Sửu, đồng chí Võ Văn Thưởng kính chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thêm nhiều sức khỏe để lãnh đạo Đảng, đất nước đạt những thành tựu to lớn toàn diện hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực./.

Theo: nhandan.com.vn