Thứ 6, 19/04/2024, 23:58[GMT+7]

12 quốc gia công bố thông tin về người hâm mộ tại Euro 2020

Thứ 6, 09/04/2021 | 09:34:08
3,073 lượt xem
Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), các quốc gia đã công bố kế hoạch đối với người hâm mộ tại Euro 2020 vào ngày 7/4. UEFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 19-4, trong đó bắt buộc các liên đoàn cho phép người hâm mộ đến sân theo dõi các trận đấu.

Ảnh minh họa: Reuters

Euro 2020 đã bị trì hoàn 1 năm do tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19. Theo kế hoạch đã thay đổi, giải sẽ được tổ chức từ ngày 11-6 đến 11-7 năm nay, diễn ra tại 12 thành phố: London, Glasgow, Dublin, Amsterdam, Copenhagen, St Petersburg, Bilbao, Munich, Budapest, Baku, Rome và Bucharest.

London (Anh)

Sân vận động Wembley với sức chứa 90.000 chỗ là địa điểm diễn ra 7 trận đấu, gồm 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16, 2 trận bán kết và trận chung kết tranh ngôi vô địch. 

Chính phủ Anh tuyên bố cho phép tối đa 10.000 người hâm mộ đến Anh kể từ giữa tháng 5 và không giới hạn số lượng từ ngày 21-6. 

Glasgow (Scotland)

Ngày 7-4, chính quyền Scotland xác nhận cho phép 12.000 người hâm mộ đến sân Hampden Park trong tháng 6. Con số này tương đương 25% sức chứa của sân vận động với 51.000 ghế, là điểm tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.

Dublin (Ireland)

Thành phố Dublin được cho là sẽ bị tước quyền tổ chức các trận đấu Euro 2020 sau khi Liên đoàn Bóng đá Ireland (FAI) tuyên bố không thể bảo đảm số lượng người xem tối thiểu. Dựa theo những yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 của chính phủ, FAI sẽ tiếp tục cân nhắc vấn đề này.

Amsterdam (Hà Lan)

Ít nhất 12.000 người hâm mộ sẽ được phép đến sân, theo khẳng định của Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB). Sân Johan Cruyff Arena với sức chứa 54.000 chỗ là nơi diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16. Tùy theo diễn biến của dịch Covid-19 vào tháng 6, có khả năng cơ quan này sẽ đồng ý tăng số người hâm mộ đến sân.

Copenhagen (Đan Mạch)

Đan Mạch sẽ cho phép 11.000-12.000 người hâm mộ đến sân Parken với sức chứa 38.000 chỗ. Đây cũng là điểm diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16. 

St. Petersburg (Nga)

Nga thông báo đã cho phép sân Krestovsky đón số người hâm mộ tối đa 50% sức chứa 68.000 chỗ. Sân này là điểm tổ chức 3 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết.

Bilbao (Tây Ban Nha)

Chính quyền thành phố Bilbao từng tuyên bố đã sẵn sàng cho phép sân San Mames đón 13.000 người hâm mộ, miễn là tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 giảm xuống mức được các cơ quan y tế chấp nhận.

Tuy nhiên, ngày 7-4, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) thông báo điều này là bất khả thi nên sân San Mames sẽ không đón khán giả. 

Bucharest (Romania)

Chính phủ quốc gia này có kế hoạch cho phép 13.000 khán giả đến sân National Arena, điểm diễn ra 3 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16. Bộ trưởng Thể thao Eduard Novak cam kết đạt được những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn sức khỏe trong thời gian diễn ra các trận đấu.

Ngoài những quốc gia kể trên, Đức, Hungary, Italia và Azerbaijan đều chưa công bố con số cụ thể do lo ngại những tác động của dịch Covid-19.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày