Anh Hồi giỏi chăn nuôi
Trang trại của anh Hồi có diện tích 3ha, trong đó 1ha ao, 1.000m2 anh làm chuồng trại chăn nuôi gà, vịt và lợn, diện tích còn lại trồng hòe. Anh hồi chia sẻ: Vì lượng gia súc, gia cầm nuôi nhiều nên việc quy hoạch ao và vườn cây nhằm xử lý chất thải chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm anh Hồi nuôi 2.500 con gà, vịt và 1.200 con lợn. Những năm đầu bắt tay vào chăn nuôi, gia đình anh gặp nhiều khó khăn do bão, lụt và dịch bệnh gia súc, gia cầm. Năm 2003, mưa bão gây ngập lụt làm cho 1.200 con vịt bị chết, 10 vạn con tôm càng xanh chết và thất thoát; năm 2005, dịch cúm gia cầm khiến cho 2.500 con gà, vịt xóa sổ; năm 2011 dịch lợn tai xanh cũng làm cho đàn lợn chết gần hết đẩy anh Hồi vào cảnh 3 lần trắng tay với tổng thiệt hại hơn 700 triệu đồng.
Không nản chí trước thất bại, anh Hồi vẫn kiên trì và quyết tâm lập nghiệp. Anh tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn đã thành công, đồng thời tự tìm ra nguyên nhân thất bại của chính mình để khắc phục. Anh Hồi chia sẻ: Dù trang trại nằm biệt lập xa khu dân cư nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra; nguyên nhân là do gia đình chủ quan không thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm và việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại không thường xuyên nên tạo điều kiện cho vi rút, vi khuẩn phát sinh và gây hại.
Xác định đúng nguyên nhân, thời gian qua, anh Hồi thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như: chọn nguồn giống tốt, sạch bệnh, nuôi nhốt riêng theo dõi trước khi đưa vào nuôi tập trung, tiêm đủ các mũi vắc-xin theo quy định, đầu tư mua vôi bột, hóa chất phun sát khuẩn, khử trùng, tiêu độc toàn bộ chuồng nuôi và môi trường xung quanh trang trại.
Do làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, 5 năm qua (2012 - 2016), anh Hồi đã duy trì đàn vật nuôi khỏe mạnh, phát triển tốt, mỗi năm cho doanh thu gần 1 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 350 triệu đồng. Không chỉ chăn nuôi giỏi, anh Phạm Ngọc Hồi còn tích cực tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho người dân trong thôn, trong xã để cùng làm giàu từ nghề chăn nuôi.
Khắc Duẩn
Tin cùng chuyên mục
- Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình (2004 - 2024)Thị xã - một thời để nhớ 06.05.2024 | 10:24 AM
- Ký ức hào hùng của chiến sĩ Điện Biên 05.05.2024 | 19:35 PM
- Hai cây đại cổ - linh hồn của làng quê Đồng Thanh 26.04.2024 | 13:47 PM
- Gắn kết hai vùng quê danh tướng 03.04.2024 | 10:07 AM
- Người cầm cờ trong buổi lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 15.12.2023 | 17:48 PM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiền Hải: Phát huy truyền thống, phấn đấu vươn xa 06.10.2023 | 08:48 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Từ Kẻ Bo, Bố Hải đến thành phố Thái Bình 03.06.2023 | 00:41 AM
- Chuyện của một cựu chiến binh 3 lần bị thương 24.04.2023 | 17:07 PM
Xem tin theo ngày
- Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau (Pháp)
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2026
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Đồng chí Phạm Văn Nghiêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh