Từ Chi bộ Thần Duyên xưa đến Đảng bộ huyện Hưng Hà ngày nay
Đoàn viên xã Chí Hòa tham quan khu di tích lịch sử cách mạng Trường Tổng Vị Sỹ để tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Hưng Hà.
Hưng Hà là vùng đất cổ, giàu truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng. Khoảng 100 năm trước, khi ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin bắt đầu đến với những người yêu nước Việt Nam thì người dân Hưng Hà đã sớm tiếp thu tư tưởng cách mạng. Đầu năm 1928, Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vùng Tiên Hưng - Duyên Hà ra đời. Đến đầu tháng 7/1929, tại nhà đồng chí Đỗ Gia Chuẩn, làng Nhuệ (nay là xã Chí Hòa), Chi bộ Thần Duyên (Thần Khê - Duyên Hà) được thành lập với 6 đảng viên, là 1 trong 6 chi bộ ra đời sớm nhất của Đảng bộ tỉnh Thái Bình. Chi bộ Thần Duyên ra đời đã lãnh đạo đảng viên, nông dân liên tiếp tổ chức các phong trào đấu tranh đòi giảm sưu, giảm thuế, đỉnh cao là cuộc biểu tình của hàng nghìn nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà ngày 1/5/1930 tại phiên chợ Khô, là 1 trong 5 cuộc biểu tình lớn của nông dân cả nước lúc bấy giờ.
Dẫn chúng tôi tham quan khu di tích lịch sử cách mạng Trường Tổng Vị Sỹ được xây dựng tại thôn Vị Giang, xã Chí Hòa, đảng viên Nguyễn Thế Thống, Chi bộ thôn An Tiến, xã Chí Hòa tự hào kể: Trường Tổng Vị Sỹ xưa là nơi dạy học, truyền bá, hoạt động cách mạng của đồng chí Bùi Hữu Diên - Bí thư Liên Chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Thần Duyên, tiền thân của Chi bộ Thần Duyên, Đảng bộ huyện Hưng Hà ngày nay. Từ hơn 10 năm trước, huyện Hưng Hà đã sớm quan tâm đầu tư, xây dựng khu di tích này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau. Được tiếp tục thực hiện những lý tưởng cách mạng cao đẹp của các bậc tiền bối, bản thân tôi vô cùng tự hào.
Tháng 9/1945, Chi bộ đảng huyện Hưng Nhân và Chi bộ đảng huyện Duyên Hà được thành lập; từ đây, các chi bộ đảng dần hình thành, phát triển mạnh mẽ ở 2 huyện. Tháng 2/1947, Đảng bộ huyện Duyên Hà và Đảng bộ huyện Hưng Nhân được thành lập, lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp và giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1969, huyện Hưng Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 huyện Hưng Nhân, Duyên Hà, Đảng bộ huyện Hưng Hà ra đời, tiếp tục lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, dồn sức chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.
Gần 96 năm qua, lớp lớp cán bộ, đảng viên Hưng Hà một lòng đi theo cách mạng. Từ Chi bộ Thần Duyên xưa chỉ có 6 đảng viên, đến nay Đảng bộ huyện Hưng Hà đã phát triển lớn mạnh với hơn 13.400 đảng viên, 57 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 33 đảng bộ xã, thị trấn, 8 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, 16 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, 492 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.
Bộ máy vững mạnh, lực lượng đảng viên hùng hậu là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ huyện Hưng Hà thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trong các phong trào cách mạng, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử. Là huyện thuần nông, Hưng Hà gặp muôn khó khi thực hiện công cuộc đổi mới quê hương. Nhưng mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân luôn là trăn trở, khát khao của mỗi tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ huyện.
Ông Trần Văn Thưởng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thu hút đầu tư, mở rộng các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, năm 2015 Hưng Hà trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện NTM.
Khu di tích lịch sử cách mạng Trường Tổng Vị Sỹ (xã Chí Hòa) - nơi dạy học, truyền bá, hoạt động cách mạng của đồng chí Bùi Hữu Diên.
Diện mạo nông thôn Hưng Hà ngày nay khang trang, hiện đại, khác xa so với làng quê Hưng Nhân, Duyên Hà xưa. Hiện nay, 100% xã, thị trấn đều quan tâm đầu tư, xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đây là động lực để Đảng bộ huyện Hưng Hà lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng NTM, phấn đấu sớm trở thành huyện NTM nâng cao.
Diện mạo nông thôn xã Chí Hòa (Hưng Hà) ngày càng khang trang, đổi mới.
Năm 2009, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Mỗi năm, Đảng bộ huyện có hàng trăm tổ chức đảng, đảng viên được các cấp, các ngành khen thưởng. 96 năm đã trôi qua nhưng ngọn lửa, nhiệt huyết cách mạng của những đảng viên Chi bộ Thần Duyên xưa vẫn được tiếp truyền tới mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Hưng Hà ngày nay, tạo động lực thi đua, cống hiến, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Để xây dựng Đảng bộ huyện Hưng Hà ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung củng cố, đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, qua đó giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự giác rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của huyện, đồng thời phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng, Đảng bộ huyện Hưng Hà quyết tâm lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và phát triển đô thị, phấn đấu là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh. Ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà |
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 6: Thái Bình xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 30.01.2025 | 11:19 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 5: Đảng bộ Thái Bình - những chặng đường vinh quang 30.01.2025 | 10:54 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 3: Thành tựu đổi mới đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới 27.01.2025 | 19:59 PM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 26.01.2025 | 09:45 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 25.01.2025 | 17:24 PM
- Nhận diện cuộc đời Huyền Trân Công chúa để phát huy giá trị di tích lịch sử 30.11.2024 | 20:31 PM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiếng thơm muôn thuở 06.10.2023 | 08:49 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Bến phà Tân Đệ: Nơi Đảng kỳ hiên ngang tung bay 02.09.2023 | 07:40 AM
- Côn Đảo - Trường học cách mạng của cả nướcKỳ 1: Chốn "địa ngục" trần gian 17.07.2023 | 14:40 PM
Xem tin theo ngày
-
Quyết tâm, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 5 nghị quyết
- Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả thẩm tra một số tờ trình
- Kỳ họp bất thường lần thứ chín: Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội