Chủ nhật, 28/07/2024, 03:27[GMT+7]

"Cha đẻ" thụ tinh trong ống nghiệm đoạt giải Nobel

Thứ 3, 05/10/2010 | 07:08:09
2,927 lượt xem
Nỗ lực mang lại hạnh phúc làm cha mẹ cho các cặp đôi hiếm muốn đã giúp GS Robert Geoffrey Edwards nhận giải Nobel Y - Sinh 2010.

Giáo sư Robert Edwards bên 2 đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm

Tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển), giải Nobel đầu tiên của năm 2010 về lĩnh vực Y học đã được trao cho Giáo sư Robert Geoffrey Edwards (85 tuổi) vì những cống hiến của ông trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm (IVF - In-vitro Fertilization).

Robert G. Edwards sinh tại Anh. Thời trẻ ông phục vụ trong quân đội, sau đó học về di truyền động vật tại đại học Edinburgh (Scotland). Ông nhận bằng tiến sĩ năm 1955 và giảng dạy tại đại học Cambridge từ năm 1963.
 
Năm 1960, Edwards bắt đầu nghiên cứu về sự thụ tinh của người và đến năm 1968, ông đã thành công trong thí nghiệm thụ tinh nhân tạo trên tế bào trứng người tại ĐH Cambridge.

Cho đến năm 1978, nghiên cứu của ông đã thành công rực rỡ với sự ra đời của đứa trẻ đầu tiên được sinh ra từ thụ tinh trong ống nghiệm Louise Brown, ngày 25/12/1978.

Năm 2001, Edwards đã được trao giải thưởng Albert Lasker về nghiên cứu y học của quỹ Lasker và năm 2007, ông đã được tờ The Daily Telegraph xếp hạng thứ 26 trong 100 thiên tài vĩ đại nhất hiện còn sống.
 
  • Từ khóa