Không thể phủ nhận quyền con người ở Việt Nam
Học sinh tham quan triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.
(Tiếp theo và hết)
Ðáng tiếc là, trong khi cộng đồng thế giới liên tục ghi nhận thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người của Việt Nam thì một số đối tượng trong và ngoài nước có tư tưởng thù địch, luôn hằn học, cố tình phủ nhận và tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo sự thật. Trắng trợn hơn, họ còn lớn tiếng vu khống Việt Nam vi phạm quyền con người; ngăn cản và hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí, ngăn cản hoạt động tôn giáo. Nhiều đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng truyền thông mạng, viết blog tuyên truyền chống phá Ðảng, Nhà nước ta, chống phá chế độ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phủ nhận sạch trơn những điều tốt đẹp, nhân văn, thấm đẫm đạo lý trọng tình, trọng nghĩa mà cả dân tộc này đã phải mất bao xương máu, mồ hôi, trí lực mới gây dựng được. Thật nực cười! Khi chính quyền yêu cầu đưa ra bằng chứng thì họ giả câm, giả điếc, lảng tránh, nếu có cũng chỉ là ngụy tạo, mơ hồ, chung chung. Ðiển hình như họ làm giả chữ ký của nhân dân các tỉnh giàu truyền thống cách mạng như Thái Bình, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh về cái gọi là “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992”. Gần đây nhất, nhân dịp Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, các đối tượng chống đối rêu rao: Văn kiện Ðại hội chỉ mang tính lý luận, hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, những mâu thuẫn trong xã hội đang diễn ra, nội dung kiểm điểm và phương hướng lãnh đạo tới đây vẫn không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, từ đó nặn ra cái gọi là dự thảo “văn kiện đại hội mới”, trong đó có các báo cáo, đề xuất những ý kiến theo quan điểm đối lập với quan điểm của Ðảng ta, tổ chức phát tán, tung lên các trang mạng xã hội làm “đối trọng” với các văn kiện trình Ðại hội Ðảng, dã tâm lập lờ đánh lận trắng - đen giữa đường lối cách mạng và phản cách mạng. Thủ đoạn chống phá này rất nguy hiểm về mặt chính trị bởi việc định ra đường lối, quan điểm lãnh đạo xây dựng đất nước giai đoạn 2016 - 2020 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ðại hội XII.
Thử hỏi, họ có còn là dòng dõi con Lạc, cháu Hồng? Da vàng, máu đỏ? Hay chỉ là “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi về giày mả tổ”? Thật đáng tiếc, một số quốc gia mang nặng tư tưởng dân tộc hẹp hòi còn giữ thái độ thờ ơ, lúc vô tình, khi hữu ý luôn lợi dụng vấn đề phức tạp trên biển Ðông, lấy mẫu hình nhân quyền, dân tộc, tôn giáo của chính nước họ để áp đặt lên thể chế chính trị của Việt Nam - một nước có chủ quyền, thống nhất và độc lập.
Mọi người có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng, các đối tượng cơ hội chính trị đã cố tình suy luận thiếu lô-gic, hẹp hòi, định kiến, ganh tị, cách nhìn méo mó, lợi dụng một số thiếu sót, hạn chế trong nước, với những luận điệu tuyên truyền tinh vi và thâm độc, trước thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam? Phải chăng, đằng sau những cáo buộc “Việt Nam vi phạm nhân quyền” là âm mưu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, là thực hiện mưu đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”? Hơn nữa, việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mà Việt Nam kiên trì thực hiện, cùng với giữ vững ổn định chính trị trong nước, tạo đà cho kinh tế phát triển, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đó chẳng phải là vì con người hay sao?
Những luận điệu xuyên tạc và bịp bợm ấy, nếu không tỉnh táo, rất dễ làm nhiều người lầm tưởng, thậm chí là tự phủ nhận quyền con người của chính mình!
Vấn đề này cũng đòi hỏi các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là những người làm báo chân chính, bằng ngòi bút sắc bén, lập luận đanh thép, luận cứ sinh động phải có trách nhiệm thông tin, phản ánh trung thực, khách quan những thành tựu về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân trước công luận. Có như vậy, đồng nghiệp và báo chí nước ngoài mới hiểu tình hình tôn giáo, dân tộc và quyền con người ở Việt Nam hơn.
Ðảng, Nhà nước ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên trì, bền bỉ thực hiện đường lối đổi mới theo cách làm của Việt Nam trên cơ sở chắt lọc kinh nghiệm của các nước trên thế giới để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Suy cho cùng, đây cũng chính là mục tiêu chung của việc bảo đảm quyền con người. Và, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tôn trọng quyền công dân cùng hàng loạt chính sách khác liên quan đến con người mà Việt Nam thực hiện cũng đều vì quyền con người!
Do không có một mẫu hình nào mà phải tự tìm tòi, tự sáng tạo nên trong tiến trình đi lên của cách mạng, trong thành tựu chung của công cuộc đổi mới hay kết quả bước đầu về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, chúng ta cũng không tránh khỏi thiếu sót và đối mặt với những vấn đề phức tạp nảy sinh. Ðiều này đã được Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn dũng cảm thừa nhận và tìm giải pháp khắc phục. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”. Còn trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Ðảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu rõ: “Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người; coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”. Những điều đó chứng minh đường lối và chính sách của Ðảng, Nhà nước Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng và phát huy nhân tố con người, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân mà chúng ta đang xây dựng. Ðồng thời, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các chính sách bảo đảm quyền con người cho phù hợp với quy luật khách quan trước xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.
Cho dù các thế lực thù địch, kể cả những người đang được thụ hưởng thành quả của việc bảo đảm quyền con người ở một nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam mang lại cố tình hiểu sai, xuyên tạc, thậm chí là tiếp tay cho những đối tượng cơ hội chính trị vu cáo, lừa gạt dư luận trong nước và quốc tế về quyền con người ở Việt Nam song sự thật hiển nhiên mà chính họ không thể phủ nhận: Bản thân hoặc thân nhân của họ đang được sống yên bình ở một đất nước có thể chế chính trị ổn định, vững chắc. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, được pháp luật bảo hộ. Quyền công dân, quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm. Ðồng thời, việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Chính vì vậy, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ở Việt Nam là không thể phủ nhận!
Trần Nam
Đài PTTH Thái Bình
Tin cùng chuyên mục
- Vẹn nguyên ký ức một thời 29.04.2025 | 10:23 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 6: Thái Bình xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức 30.01.2025 | 11:19 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 5: Đảng bộ Thái Bình - những chặng đường vinh quang 30.01.2025 | 10:54 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 3: Thành tựu đổi mới đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới 27.01.2025 | 19:59 PM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam 26.01.2025 | 09:45 AM
- Tự hào tiến bước dưới lá cờ vinh quang của ĐảngKỳ 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc 25.01.2025 | 17:24 PM
- Nhận diện cuộc đời Huyền Trân Công chúa để phát huy giá trị di tích lịch sử 30.11.2024 | 20:31 PM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Tiếng thơm muôn thuở 06.10.2023 | 08:49 AM
- Kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023)Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với cuộc khẩn hoang thành lập huyện Tiền Hải 06.10.2023 | 08:50 AM
- Bến phà Tân Đệ: Nơi Đảng kỳ hiên ngang tung bay 02.09.2023 | 07:40 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam