Thứ 5, 25/04/2024, 12:58[GMT+7]

EU cảnh báo “hậu quả không thể lường trước” khi Mỹ trừng phạt Nga

Thứ 6, 04/08/2017 | 08:38:58
666 lượt xem
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cho rằng, quyền lợi của EU nên được tính tới khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ảnh: AP.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker vừa lên tiếng cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) sẽ có các biện pháp trả đũa trong vài ngày tới nếu các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga có ảnh hưởng cả tới các doanh nghiệp trong EU.

Phát biểu ngày 2/8, Ông Juncker nhấn mạnh: “Nếu các biện pháp trừng phạt của Mỹ đặc biệt gây bất lợi cho các công ty của Liên minh châu Âu đang giao dịch với Nga trong lĩnh vực năng lượng, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị để có những biện pháp đáp trả thích hợp trong vòng một vài ngày tới”.

Theo vị quan chức này, các quyền lợi của châu Âu nên được tính tới khi Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/8 đã ký thông qua luật trừng phạt mới với Nga, nhằm đến những người bị cho là vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga như mua bán vũ khí và xuất khẩu năng lượng.

Mỹ trừng phạt Nga vì khủng hoảng Ukraine và cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dù Moscow đã nhiều lần bác bỏ điều này./.

Theo vov.vn