Thứ 5, 04/07/2024, 08:20[GMT+7]

Tiền Hải tích cực tuyên truyền nhân dân sử dụng nước sạch

Thứ 2, 25/09/2017 | 09:17:11
986 lượt xem
Là huyện ven biển, nhiều địa phương bị nước biển xâm thực vào mùa khô nên nhân dân Tiền Hải gặp rất nhiều khó khăn về nguồn nước sinh hoạt. Thời gian qua, huyện đã thúc đẩy các dự án cung cấp nước sạch hợp vệ sinh cho nhân dân, thu được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Hệ thống xử lý nước của nhà máy nước Nam Chính (Tiền Hải).

Những năm trước đây, được sử dụng nước sạch là điều chỉ có trong mơ đối với người dân xã Đông Long. 

Ông Phạm Văn Thượng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi chưa có dự án nước sạch hầu hết các gia đình đều có một bể chứa nước mưa để dùng, vào mùa khô người dân phải dùng nước giếng khoan thường bị nhiễm phèn, nhiễm mặn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Do vậy, nhiều gia đình phải chi khoảng 100.000 đồng để mua 1mnước do tư nhân chuyển đến nhưng nước cũng chưa thể sạch. Dự án cung cấp nước sạch cho người dân xã Đông Long được triển khai từ năm 2016, đã mang lại cho địa phương hiệu quả xã hội rõ rệt, trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tình trạng người dân mắc các bệnh do sử dụng nước không hợp vệ sinh đã giảm nhiều, sức khỏe được nâng cao, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đến nay, hệ thống đường ống dẫn nước sạch đã được triển khai đến tất cả các thôn của  xã; 1.030/1.458 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ trên 70%. 

Không chỉ có Đông Long mà các địa phương trong huyện Tiền Hải đều coi tuyên truyền nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch là nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, Tiền Hải có 5 nhà máy xử lý nước sạch và 8 trạm cấp nước cung cấp cho 42.000/67.610 hộ dân, đạt tỷ lệ trên 62%. Thời gian qua, hoạt động thông tin, truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường ở Tiền Hải đã đạt được những kết quả khả quan. Nhận thức của người dân thay đổi tích cực, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tăng lên rõ rệt, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống và tạo dựng nếp sống văn minh, đẩy nhanh quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Ngoài ra, Tiền Hải cũng yêu cầu các doanh nghiệp, nhà máy nước, trạm cấp nước chủ động, thường xuyên kiểm tra, đánh giá bảo đảm các yêu cầu chất lượng nước theo quy định. Kịp thời giải quyết, khắc phục các kiến nghị, thắc mắc của nhân dân về kỹ thuật, hóa đơn thu tiền... 

Huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cung ứng nước như thủ tục hành chính, công tác giải phóng mặt bằng, lắp đặt đường ống… 

Tuy nhiên hiện nay một số trạm cấp nước còn nhiều khó khăn do xây dựng đã lâu, xuống cấp, công nghệ xử lý nước lạc hậu; nguồn cung cấp nước cho các nhà máy nước đặt tại một số địa phương ven biển vào mùa khô bị hạn chế; một bộ phận người dân vẫn còn thói quen sử dụng nước giếng khoan, nước mưa…

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày