Thứ 6, 29/03/2024, 08:36[GMT+7]

EU công bố kế hoạch tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn

Thứ 5, 28/09/2017 | 09:01:21
625 lượt xem
Ủy ban Châu Âu vừa công bố kế hoach tái định cư cho ít nhất 50.000 người tị nạn trong 2 năm tới, phần lớn là đến từ khu vực Bắc Phi.

Người tị nạn ở châu Âu (Nguồn: AP)

Ủy ban Châu Âu ngày 27/9 công bố kế hoach tái định cư cho ít nhất 50 nghìn người tị nạn trong 2 năm tới, phần lớn là đến từ khu vực Bắc Phi, để ngăn chặn tội phạm buôn người tại Địa Trung Hải.  

Kế hoạch mới, dự kiến được thực hiện cho đến tháng 10/2019, nhằm mục đích bảo vệ nạn nhân của các vụ buôn người.

Ủy ban Châu Âu cho biết sẽ dành 500 triệu USD cho nỗ lực tái định cư người tị nạn, trong đó tập trung chủ yếu là người tị nạn từ Lybia, Ai Cập, Nigeria, Sudan, Cộng hòa Sát và Ethiopia.

Ủy viên phụ trách vấn đề người tị nạn Châu Âu Dimitris Avramopoulos nêu rõ, Châu Âu phải chứng tỏ sự sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm với các nước thứ 3, đặc biệt là các quốc gia ở Châu Phi, bảo vệ những người tị nạn để họ không mạo hiểm tính mạng hoặc phụ thuộc vào những kẻ buôn người.

Trước đó vào tháng 7/2015, Liên minh Châu Âu đã thông qua kế hoạch tái định cư 23 nghìn người tị nạn và phân bổ cho các nước thành viên.

Theo thống kê của Tổ chức di cư quốc tế (IOM) công bố hôm qua, hơn 134 nghìn 500 người nhập cư và tị nạn đã đến Châu Âu bằng đường biển kể từ đầu năm đến nay. Hơn 70% trong số này đến Italia, phần còn lại tới Hy Lạp, Cộng hòa Síp và Tây Ban Nha. Cũng theo IOM, hơn 2.600 người đã bỏ mạng trong hành trình vượt Địa Trung Hải kể từ đầu năm nay./.

Theo vov.vn