Chủ nhật, 19/05/2024, 02:20[GMT+7]

Người góp phần đưa nước sạch về làng

Thứ 5, 25/01/2018 | 09:35:03
1,240 lượt xem
Được tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Sòi II, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) từ năm 1993, ông Nguyễn Văn Quý luôn gương mẫu, tích cực vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia có hiệu quả các phong trào của địa phương.

Đấu nối sử dụng nước sạch tại thôn Sòi II, xã Phúc Khánh (Hưng Hà).

Thực hiện chủ trương của địa phương trong việc nâng cao tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch, ông Quý đã tiên phong sử dụng và tích cực vận động nhân dân làm theo, góp phần đưa tỷ lệ hộ dân trong thôn sử dụng nước sạch đạt cao.  

Năm 2017, khi địa phương có chủ trương ký hợp đồng với nhà máy nước sạch cung cấp cho nhân dân sử dụng trong sinh hoạt, ông Quý đã không quản ngại khó khăn, đi đến từng nhà vận động bà con trong thôn từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan sang dùng nước máy. Nhớ lại những ngày đầu đi vận động, ông Quý chia sẻ: Người hiểu và làm theo thì ít, người không hiểu nói tôi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” khiến có lúc tôi thấy nản. Tuy nhiên, với trách nhiệm của mình, tôi thấy mình cần phải tiên phong trong việc dùng nước sạch thì mới mong bà con thay đổi tư duy.

Nghĩ là làm, gia đình ông là một trong những gia đình đầu tiên lắp đường ống nước sạch để dùng. Từ khi có nước sạch, vật dụng trong gia đình không còn bị hoen rỉ, đồ ăn được nấu bằng nước sạch nên an tâm hơn. Cùng với đó, ông Quý tổ chức họp thôn tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe nhân dân, vận động nhân dân từ bỏ thói quen sử dụng nước mưa, nước giếng khoan sang sử dụng nước máy để bảo đảm sức khỏe. Thời gian đầu việc tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức của một số hộ dân về việc sử dụng nước sạch còn hạn chế, mặt khác nếu dùng nước sạch thì phải bỏ đi một số công trình như bể nước mưa, hệ thống lọc nước giếng khoan, máy bơm đã đầu tư cùng với chi phí lắp đặt nên nhiều hộ còn do dự. Để nhân dân thêm tin tưởng, ông Quý tự đi tham khảo về chi phí lắp đặt đồng hồ ở Hà Nội, Hưng Yên, đồng thời tổ chức cho nhân dân đến gia đình mình để so sánh giữa các nguồn nước: nước mưa, nước giếng khoan với nước sạch và nhiệt tình tư vấn, giải đáp thắc mắc của bà con.

Thực hiện phương châm “mưa dầm thấm lâu”, với những gia đình trong thôn ban đầu chưa hiểu hết lợi ích của nước sạch đem lại, ông cùng Ban công tác mặt trận thôn xuống từng gia đình giải thích, thuyết phục. Một lần không hiểu thì hai lần, ba lần… Với sự nhiệt tình, kiên trì của Trưởng thôn Nguyễn Văn Quý, đến nay, nhận thức của hầu hết người dân thôn Sòi II về sử dụng nước sạch đã nâng lên. Nhân dân trong thôn tích cực phối hợp với nhà máy nước Long Hưng, xã Minh Tân do Doanh nghiệp tư nhân Xuân Lan đầu tư xây dựng để đấu nối, sử dụng nước sạch. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch toàn thôn đạt trên 80%. 

Chị Vũ Thị Tươi, thôn Sòi II chia sẻ: Được ông Quý và địa phương vận động dùng nước sạch để bảo đảm sức khỏe, gia đình đã đấu nối, sử dụng nước sạch. Từ khi có nước máy sử dụng, gia đình tôi cũng như nhiều hộ khác trong thôn thấy chất lượng sinh hoạt được nâng lên, một số bệnh liên quan đến da và mắt giảm hẳn, mặt khác gia đình không còn phải vệ sinh bể lọc, thay cát hàng tháng như khi còn dùng nước giếng khoan.

Không chỉ thành công trong vận động nhân dân sử dụng nước sạch, với uy tín, trách nhiệm của mình, mọi hoạt động, phong trào của địa phương đều được ông Quý triển khai và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần đưa thôn Sòi II luôn dẫn đầu địa phương về mọi mặt.

 Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày