Chủ nhật, 30/06/2024, 22:21[GMT+7]

Gần 70% người dân Khoái Châu tỉnh Hưng Yên được dùng nước sạch

Thứ 4, 02/05/2018 | 08:08:54
1,304 lượt xem
Đến nay, gần 70% người dân huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đã được tiếp cận với nước sạch. Đáng mừng hơn là người dân nơi đang dần thay đổi nhận thức, thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày.

Hệ thống giàn mưa giúp loại bỏ các kim loại nặng

Khoái Châu được lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, hỗ trợ về nhiều mặt giúp người dân sớm tiếp cận với nguồn nước sạch. Hiện trên địa bàn huyện đã xây dựng 7 công trình cấp nước sạch tập trung dưới sự quản lý của đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và cả tư nhân.

Trong đó, có những nhà máy được xây dựng với công suất cấp nước lên tới 20.000 m3/ngày đêm, được sự đầu tư và thiết kế hiện đại, phục vụ trên phạm vi rộng gồm nhiều thôn, xã”, ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng phòng NN- PTNT huyện Khoái Châu, thông tin.

Với sự tuyên truyền mạnh mẽ về lợi ích và sự tầm quan trọng của nước sạch trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, cùng với chất lượng nước của các nhà máy ngày càng nâng cao, đảm bảo các quy chuẩn về nước sạch của Bộ Y tế và thái độ phục vụ tận tình của các nhà máy mà tỷ lệ người dân trong huyện được sử dụng nước sạch tăng hơn rõ rệt.

Anh Phan Văn Để, GĐ Cty TNHH Xây dựng Hợp Để, đơn vị quản lý nhà máy Nước Tiên Dung, cho biết: “Nhà máy nước sạch này xây dựng năm 2001, chủ đầu tư là Trung tâm NS- VSMTNT Hưng Yên. Tại thời điểm đó, ý thức và hiểu biết của người dân về việc sử dụng nước sạch chưa cao. Trong khi người dân vẫn không muốn bỏ tiền ra đăng ký lắp đặt đường ống, lại phải trả khoản tiền hàng tháng để được dùng nước sạch.

Trong khi đó, nước giếng khoan và nước mưa lại được người dân quan niệm là nước sạch, nên bà con vẫn giữ tập quán sử dụng nước sinh hoạt như cũ. Vì thế nhiều nhà máy nước sạch trên địa bàn đều lâm vào tình cảnh người dân không mặn mà dùng nước sạch, nên nơi thì đổi chủ, nơi thì tan rã. Và nhà máy Nước sạch Hợp Để cũng không là ngoại lệ. Năm 2008, Công ty đã quyết định mua lại và nâng cấp, sửa chữa lại nhà máy nước này từ Trung tâm NS- VSMTNT”.

Nước sau khi qua bể lọc bằng sỏi, cát thạch anh và cát Mangan chuyển sang trong vắt

Để không đi vào vết xe đổ của nhiều nhà máy nước trên địa bàn huyện Khoái Châu, Công ty xác định 2 điểm “then chốt” cần thực hiện.

Thứ nhất, cần tuyên truyền để người dân thấy được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch. Cần cho bà con thấy được những tác hại khi sử dụng “nước không sạch” trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày, giải thích cho người dân hiểu tại sao nước sau khi được Công ty xử lý được gọi là nước sạch. Cùng với đó, phân tích để người dân thấy nước mưa, nước giếng khoan chưa thể gọi là nước sạch. Tất cả là nhằm thay đổi quan niệm người dân lâu nay.

Thứ hai, cần làm sao để có nước thực sự gọi là sạch. Để chất lượng nước đảm bảo theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, Công ty đã đưa vào sử dụng hệ thống lọc tiên tiến. Nguồn nước vào của Công ty sử dụng là nước ngầm, sau khi hút lên sẽ tiến hành lọc qua giàn mưa tự động 7 lần để tách các kim loại nặng.

Sau đó, nước sẽ được bổ sung thêm các hợp chất phèn công nghiệp, clor dư, chất trợ lắng rồi chuyển xuống hồ lắng. Sau 6 tiếng, nước được bơm lên lọc 3 lần qua sỏi và cát thạch anh. Tiếp theo, nước chuyển đến bình lọc bằng cát Mangan để loại bỏ sắt và Asen. Cuối cùng, nước được châm clor và đưa xuống bể chứa để cấp cho các hộ dân.

Anh Để cho biết thêm, Công ty còn tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ người dân lắp đặt đường ống mua nước sạch của nhà máy. Công ty sẽ không lấy phí công lắp đặt và miễn phí tiền ống dẫn nước từ đồng hồ đo đến bể chứa của các gia đình dùng nước.

Anh Trần Quang Trung, thị trấn Khoái Châu, chia sẻ: "Gia đình tôi là một trong những hộ đầu tiên sử dụng nước của Công ty. Khi được tuyên truyền, chúng tôi càng thấy tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch. Tôi nghĩ, tiền lắp đặt hệ thống tuy lúc đầu cao nhưng hiệu quả của nó kéo dài mãi về sau. Giả dụ, nếu cứ ăn nước giếng khoan, nước mưa mà bị sỏi thận thì có khi mất cả đống tiền chữa bệnh.

Hiện tại, gia đình tôi sử dụng 100% nước sạch của Công ty để ăn uống và sinh hoạt. Nước sau khi được lọc qua máy lọc RO, có thể dùng uống trực tiếp mà không cần đun sôi. Chúng tôi càng tin tưởng hơn vì thái độ phục vụ của Cty rất tốt. Khi có hỏng hóc gọi là có nhân viên đến sửa chữa ngay". 

Anh Trung sử dụng 100% nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày

Theo: nongnghiep.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày