Chủ nhật, 28/04/2024, 06:20[GMT+7]

Đức thừa nhận khủng hoảng di cư quyết định số phận EU

Thứ 6, 29/06/2018 | 08:08:45
1,081 lượt xem
Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa đưa ra cảnh báo, thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của Liên minh châu Âu (EU).

Ảnh minh họa

Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Merkel nêu rõ, Liên minh châu Âu đã có nhiều thách thức nhưng di cư có thể sẽ chính là vấn đề định đoạt số phận của châu Âu. Điều quan trọng là phải giảm số người nhập cư bất hợp pháp và ngăn chặn những kẻ buôn người. Theo bà Merkel, để xử lý việc tiếp nhận người tị nạn giữa các nước châu Âu, cần phải giải quyết các thỏa thuận pháp lý.  

Tuyên bố này được đưa ra vài giờ trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU diễn ra tại Bruxelles (Bỉ), được dự báo sẽ xuất hiện nhiều bất đồng về phương thức giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Theo vtv.vn