Thứ 6, 29/03/2024, 08:06[GMT+7]

Giá trị sản xuất từ nghề của huyện Kiến Xương đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm

Thứ 3, 21/09/2021 | 11:09:14
2,724 lượt xem
Thời gian qua, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng huyện Kiến Xương vẫn duy trì phát triển 24 làng nghề với trên 10.600 hộ, 20.300 lao động tham gia làm nghề mang lại giá trị sản xuất từ nghề đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm.

Làng nghề chạm bạc Đồng Xâm đã được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm.

Trên địa bàn huyện, nhiều làng nghề giữ ổn định và phát triển mạnh như: chạm bạc Đồng Xâm, mây tre đan Thượng Hiền, thảm len Vũ Trung, chiếu cói Quang Lịch... Để giúp các làng nghề phát triển bền vững, huyện đã xây dựng được 2 sản phẩm là chạm bạc Đồng Xâm và mắm cáy Hồng Tiến được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề.

Mục tiêu phấn đấu tới năm 2025, huyện Kiến Xương tiếp tục giữ vững các tiêu chí công nhận làng nghề và sẽ có 3 sản phẩm làng nghề tiêu biểu được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, thu nhập bình quân của người lao động trong làng nghề đạt 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

                                                        Thu Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày