Thứ 6, 22/08/2025, 15:51[GMT+7]

Vũ Chính Điểm sáng phát triển nghề và làng nghề

Thứ 3, 17/09/2013 | 08:39:57
3,611 lượt xem
Phát triển nghề và làng nghề luôn được xã Vũ Chính (Thành phố Thái Bình) xác định là hướng đi quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương. Những năm qua, nhờ chú trọng đầu tư phát triển nghề và làng nghề, đặc biệt là nghề đan làn nhựa Vũ Chính đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động.

Sản phẩm làn nhựa của cơ sở Khanh Oanh thôn Tống Văn, xã Vũ Chính (Thành phố Thái Bình).

Ông Đoàn Văn Tuyến, cán bộ khuyến công xã cho biết: Nghề đan làn nhựa ở Vũ Chính hình thành, phát triển từ những năm đầu thập kỷ 90, chủ yếu ở thôn Tống Văn. Lúc đầu sử dụng nguyên liệu là các sợi cói, lá dừa làm thành các sản phẩm như làn, túi xách. Cùng với sự phát triển của xã hội, người dân nơi đây chuyển sang sử dụng các sợi nhựa làm nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa có độ bền cao. Để người dân hào hứng, phấn khởi phát triển các ngành nghề, UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể  phối hợp mở các lớp dạy nghề cho người dân, tạo điều kiện cho các hộ gia đình được vay vốn sản xuất.

Trước đây, nghề đan làn nhựa tập trung chủ yếu ở thôn Tống Văn, đến nay đã phát triển rộng khắp các thôn, xóm trong xã. Năm 2004, nghề đan làn nhựa ở thôn Tống Văn được UBND tỉnh công nhận làng nghề, người dân ai cũng phấn khởi, thi đua sản xuất và tạo dựng thương hiệu của làng nghề. Năm 2005, giá trị sản xuất từ nghề đan làn nhựa đạt 1,5 tỷ đồng, thu hút gần 700 lao động. Đến nay, nghề này thu hút hơn 1.000 lao động, với 21 tổ sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Chúng tôi đến thăm cơ sở sản xuất làn nhựa Khanh Oanh, thôn Tống Văn. Chị Nguyễn Thị Oanh, chủ cơ sở cho biết: Năm 2002, được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của chính quyền, chị mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất làn nhựa với mục đích duy trì nghề truyền thống và tăng thu nhập cho gia đình, người lao động. Thời gian đầu, chưa có kinh nghiệm, thiếu kỹ thuật, chị đi nhiều nơi tìm hiểu và học nghề, cập nhật những mẫu hàng mới sau đó về hướng dẫn dạy nghề cho chị em phụ nữ, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động. Nhờ sự nhạy bén và năng động trong công việc, các sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã đẹp vì vậy các sản phẩm của chị không chỉ phân phối thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang Đài Loan, Canada, Mỹ, Đức…

Thời điểm thị trường tiêu thụ sản phẩm mạnh, cơ sở tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập từ 700.000 - 2 triệu đồng/người/tháng, trung bình mỗi tháng cơ sở cung cấp 2 - 3 vạn sản phẩm, doanh thu 30 – 50 triệu đồng. Không chỉ tạo việc làm cho lao động trong xã, cơ sở đan làn nhựa Khanh Oanh còn giúp đỡ, tạo điều kiện về việc làm, đào tạo và dạy nghề cho các chị em ngoài xã như Tân Hòa, Vũ Hội, Đông Quang… Thời gian tới, chị dự định đa dạng hóa các sản phẩm từ nhựa như rổ, chiếu và một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chị Oanh cho biết thêm: Nghề đan làn nhựa không chỉ giúp người dân cải thiện đời sống mà còn không gây ô nhiễm môi trường, các sản phẩm dư thừa đều được tận dụng và tái chế lại.

Không chỉ cơ sở Khanh Oanh mà nhiều cơ sở sản xuất làn nhựa và sợi làn nhựa cũng hoạt động hiệu quả, cho thu nhập cao, như cơ sở sản xuất của anh Phan Văn Hải, cơ sở sản xuất Thịnh Vinh, cơ sở sản xuất Văn Thắng, thôn Tống Văn, cơ sở sản xuất của chị Nguyễn Thị Tám, thôn Nam Hùng… Bà Phạm Thị Ngọ, 73 tuổi, xóm 8, thôn Tống Văn cho biết: “Tôi làm nghề đan làn từ khi còn rất trẻ, đến nay, tôi và con cháu vẫn nhận nguyên liệu về đan, việc đan làn giúp tôi vận động nên vừa ăn ngon, ngủ ngon lại có thêm thu nhập trang trải chi phí hàng ngày. Không chỉ người già mà nhiều cháu nhỏ có công việc làm thêm, hiểu được giá trị của sức lao động, phụ giúp cha mẹ trang trải chi phí học hành, mua sách vở lại tránh được các tệ nạn xã hội”.

Theo ông Nguyễn Xuân Biên, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính: Cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nông thôn, Vũ Chính đang mất dần lượng  đất nông nghiệp, vì thế việc phát triển nghề và làng nghề là hết sức quan trọng. Thời gian tới, xã tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể định hướng phát triển nghề cho các hội viên, nông dân để người dân ý thức duy trì và phát triển nghề truyền thống, kết hợp tiếp thu các ngành nghề mới, tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân; đồng thời mở các lớp dạy nghề cho người lao động. Bên cạnh đó, xã sẽ có cơ chế thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, liên kết phát triển nghề và làng nghề.

Bài, ảnh: Bích Liễu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày