Mang mùa xuân đến mọi nhà
Xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) có 65ha trồng hoa, cây cảnh. Trong ảnh: Mô hình trồng đào của bà Trần Thị Liên, thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh.
Những ngày cuối năm, đến thôn Đồng Hàn, chúng tôi như được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của các chủ vườn đang hối hả chăm sóc, tuốt lá, tỉa cành cho đào. Vườn đào của gia đình bà Trần Thị Liên có diện tích gần 1 mẫu với 200 gốc đào từ 2 năm và hàng nghìn cây tùng, mai vạn phúc, nguyệt quế... Tuy có ảnh hưởng của bão, lũ nhưng nhờ kỹ thuật chăm sóc nên đào và cây cảnh của gia đình bà phát triển tốt. Nhiều thương lái đã đến đặt mua đào với giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/cây. Bà Liên chia sẻ: Để đào nở hoa đúng dịp tết, thế cây đẹp, nhiều nụ, chúng tôi phải rất kỳ công. Sau khi tuốt lá, tôi sẽ căn cứ vào thời tiết để có cách chăm sóc, “thúc” hay “hãm” sao cho cây đào có nhiều nụ, nụ to, sắc thắm, bung nở đúng dịp tết. Trồng đào tốn nhiều công chăm sóc, phải tỉ mỉ, tâm huyết, mỗi năm chỉ thu một lần song thu nhập lại cao gấp nhiều lần trồng lúa và một số cây trồng khác. Từ tháng 10 âm lịch, thương lái, khách hàng từ khắp nơi đã tìm về để tham khảo giá, lựa chọn cây và đặt mua. Năm nay đào được mùa nên chúng tôi rất phấn khởi.
Không chỉ trồng đào mà trên khắp các cánh đồng, những cây hoa mộc hương, nguyệt quế, nhài Nhật, mẫu đơn... cũng đua nhau khoe sắc. Bà Nguyễn Thị Thơm, thôn Đồng Hàn có trên 1 mẫu ruộng trồng hàng vạn cây mai vạn phúc, mộc hương, tùng..., ngoài ra còn có hàng trăm cây nhài Nhật, nguyệt quế, mẫu đơn. Mỗi năm, từ trồng hoa, cây cảnh, gia đình bà Thơm thu về 200 - 300 triệu đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, gia đình bà dự kiến xuất bán trên 5.000 cây tùng, hàng trăm cây mai vạn phúc... Bà Thơm cho biết: Năm nay thời tiết dù thất thường nhưng vườn hoa, cây cảnh của gia đình tôi vẫn phát triển, nở hoa đẹp và đúng độ. Dù việc chăm sóc cây phải tỉ mỉ, mất nhiều thời gian nhưng mang lại nguồn thu nhập cao, vì thế chúng tôi tích cực chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh. Nghề này trở thành nghề làm giàu chính của người dân quê tôi. Chúng tôi hy vọng những cành hoa thơm, những cây đào rực rỡ sẽ mang mùa xuân đến với mọi nhà.
Mỗi năm gia đình chị Trần Thị Tuyết, thôn Đồng Hàn xuất bán hàng nghìn tháp phát lộc và lộc bình.
Từ khối óc sáng tạo, bàn tay khéo léo của người nông dân, cứ mỗi dịp tết đến, xuân về, du khách và thương lái trong và ngoài tỉnh lại được mãn nhãn với các tác phẩm hoa, cây cảnh độc đáo của làng nghề. Đây không chỉ là cách quảng bá hiệu quả mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp làng nghề hoa, cây cảnh của xã phát triển bền vững. Gia đình chị Trần Thị Tuyết, thôn Đồng Hàn là một trong những hộ trồng và làm cây phát lộc lớn nhất xã. Ngoài trồng 1,5 mẫu cây phát lộc, gia đình chị còn sản xuất các lẵng phát lộc từ 3 - 11 tầng, các lọ lục bình, thuyền buồm, nậm rượu... Một năm gia đình chị xuất bán hàng nghìn tháp phát lộc và lộc bình. Chị Tuyết cho biết: Gia đình tôi làm cây phát lộc đến nay đã hơn 10 năm. Để có đủ hàng cho khách, gia đình tôi phải thuê thêm người làm cho kịp các đơn hàng. Ngoài làm phát lộc, tôi còn đứng ra thu mua sản phẩm tháp phát lộc của các hộ dân để cung ứng cho khách hàng nên mỗi năm gia đình tôi thu nhập từ phát lộc hàng trăm triệu đồng.
Được mệnh danh là “thủ phủ” trồng hoa, cây cảnh của huyện Hưng Hà, hiện xã Hồng Lĩnh có 65ha trồng hoa, cây cảnh, riêng cây đào chiếm khoảng 40% tổng diện tích. Trong đó, thôn Đồng Hàn có 35ha với gần 200 hộ tham gia. Thu nhập từ trồng hoa, cây cảnh đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Những năm qua, nông dân Hồng Lĩnh đã nhanh nhạy tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, tích cực đưa giống cây trồng mới, có giá trị cao, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Nhiều hộ đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun sương vừa giảm công lao động vừa tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, bảo đảm sự phát triển của cây trồng. Vì vậy, cứ đến tết Nguyên đán thương lái đến tận vườn để thu mua, bà con không phải lo đầu ra sản phẩm. Nhờ vậy, đời sống người dân trong thôn ngày một nâng cao. Hiện nay chúng tôi đang lựa chọn các sản phẩm cây thế mạnh, đặc thù của địa phương để đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, tập trung quy hoạch vùng để trồng các loại cây đặc trưng có giá trị kinh tế cao; huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng các tuyến đường nội đồng tạo điều kiện cho người dân buôn bán, đi lại thuận lợi.
Đứng giữa làng hoa đón những tia nắng ấm và làn gió nhè nhẹ, chúng tôi như được hòa mình với đất trời vào xuân. Không khí tết đã về làng hoa, cây cảnh Hồng Lĩnh, những bông hoa đua màu trong sắc thắm đang chờ đợi để được đưa đi muôn nơi làm đẹp cho đời, hứa hẹn một cái tết đủ đầy cho người dân nơi đây.
Thanh Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Làng hoa cây cảnh Quỳnh Hồng tất bật vào tết 30.12.2024 | 16:03 PM
- Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá 09.12.2024 | 08:43 AM
- Phát triển sản phẩm OCOP từ tinh hoa làng nghề 20.10.2024 | 07:57 AM
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
Xem tin theo ngày
-
Quyết tâm, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất
- Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua 5 nghị quyết
- Bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV
- Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị triển khai cuộc kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả thẩm tra một số tờ trình
- Kỳ họp bất thường lần thứ chín: Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội