Thứ 6, 08/08/2025, 11:37[GMT+7]

Quỳnh Ngọc Đưa nghề tiểu thủ công nghiệp về với dân

Thứ 5, 24/10/2013 | 08:42:44
1,900 lượt xem
Quỳnh Ngọc là một xã nội đồng của huyện Quỳnh Phụ, có hơn 3.000 hộ dân với 10.450 khẩu. Năm 2007, thôn Bương Hạ Nam trong xã được công nhận làng nghề với mặt hàng chủ yếu là đệm cói xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Với ưu thế tận dụng được lao động trong thời gian nông nhàn, nghề này đã thu hút khá đông người dân trong xã tham gia sản xuất.

Nghề gia công sản xuất đệm ghế cói giúp người dân xã Quỳnh Ngọc thoát nghèo.

Dẫn chúng tôi đi thăm các cơ sở sản xuất đệm ghế cói, ông Lưu Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc cho biết: Hơn 10 năm nghề  thủ công  du nhập vào xã, ban đầu chỉ có thôn Bương Hạ Nam sản xuất với quy mô nhỏ, manh mún  đến nay bà con nhiều thôn chủ động nhận nguyên liệu về gia công sản phẩm đệm ghế cói những lúc mùa màng tàn vụ. Từ khi thôn Bương Hạ Namon> được công nhận làng nghề thì cũng là lúc thị trường xuất khẩu đệm ghế cói sôi động vì thế người dân có thu nhập ổn định. Cả xã có hai cơ sở sản xuất và bao tiêu sản phẩm, trong đó cơ sở sản xuất đệm ghế cói của anh Nguyễn Văn Mỹ, thôn Bương Hạ Nam có quy mô lớn nhất.

Hiện nay, anh Mỹ quản lý hơn 300 tổ nhóm sản xuất nhỏ lẻ trong và ngoài xã. Mỗi tổ sản xuất có 7 đến 10 lao động do một người đứng ra làm tổ trưởng nhận nguyên liệu về phân phối cho các thành viên trong tổ. Anh Nguyễn Văn Mỹ cho biết: Nguyên liệu chủ yếu để làm đệm ghế là cói và gỗ, cói mua từ Thanh Hóa. Việc đào tạo lao động gia công sản phẩm cũng không tốn nhiều thời gian. Trung bình mỗi lao động một ngày gia công được 6 sản phẩm, thu nhập từ 50.000 – 80.000 đồng/ngày. Ngoài làm nông nghiệp, bà con tranh thủ lúc nông nhàn cũng có thu nhập 1- 1.5 triệu đồng/tháng.

Không chỉ tạo việc làm cho phụ nữ, người già, thời gian qua, xã Quỳnh Ngọc đã chủ động phối hợp với các hộ sản xuất đệm cói đào tạo đối tượng tật nguyền giúp họ tiếp cận với nghề. Ông Lưu Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc cho biết: Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã đã chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo nguồn lao động. Theo đó, tới năm 2020, phấn đấu có 46%  lao động trong độ tuổi qua đào tạo. Trong đó, các đối tượng tật nguyền, di chứng do ảnh hưởng chất độc màu da cam được ưu tiên tiếp cận với các nghề thủ công nghiệp, tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Năm 2013, thông qua Trung tâm học tập cộng đồng tại xã đã đào tạo cho hơn 100 lao động tiếp cận với các ngành nghề mới. Để người dân có điều kiện phát triển nghề và làng nghề, các đoàn thể trong xã đã tổ chức cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Quỹ Tín dụng nhân dân Quỳnh Ngọc, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, 6 tháng đầu năm 2013 xã Quỳnh Ngọc đã giải ngân hơn 4 tỷ đồng giúp các hộ đầu tư phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động…

Bên canh việc phát triển làng nghề Bương Hạ Namon>, xã Quỳnh Ngọc còn mở rộng quy mô nghề may xuất khẩu tại thôn Bương Thượng. Ông Lưu Xuân Hòa, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Công tác quản lý các ngành nghề luôn được siết chặt. Trong đó bám sát các tiêu chí xây dựng NTM,  bảo đảm môi trường khu dân cư. Với phương châm lấy nông nghiệp làm gốc, phát triển nghề và làng nghề để nâng cao mức sống của người dân từ đó tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo lộ trình thực hiện 19 tiêu chí NTM.

Sáu tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất nghề tiểu thủ công nghiệp toàn xã ước đạt 10 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2012. Hơn 1.200 lao động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Mức sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Tất Đạt

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày