Thứ 5, 15/05/2025, 09:22[GMT+7]

Nét đẹp làng nghề ở Kiến Xương

Thứ 4, 20/11/2013 | 08:49:29
2,395 lượt xem
Huyện Kiến Xương hiện có 61 làng nghề, hình thành nên 5 vùng làng nghề, đó là vùng nghề chạm bạc (5 xã), dệt đũi (18 xã), mây tre đan (11 xã), chế biến cói (17 xã).

Nghệ nhân làng nghề dệt sợi Hồng Thái (Kiến Xương).

Các làng nghề được tỉnh và huyện công nhận. Kiến Xương hiện đang dẫn đầu toàn tỉnh về phát triển các làng nghề, xã nghề. Có trên 60% số hộ trong các làng nghề cùng tham gia sản xuất từ một đến ba sản phẩm thủ công xuất khẩu, thu hút hàng vạn lao động chuyên và không chuyên. Bình quân giá trị sản xuất của mỗi làng nghề hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. 

 

Nghệ nhân làng nghề chạm bạc Đồng Xâm.

Nghề mây tre đan ở xã Thượng Hiền (KX) thu hút nhiều lao động nông nhàn.

Phát huy thế mạnh làng nghề của huyện, xã Thanh Tân đưa vào hoạt động một nhà máy dệt may, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Nghề dệt đũi Nam Cao đem lại nguồn thu nhập cao cho người dân, ngoài phụ nữ là lao động chính, những người đàn ông trong làng cũng tích cực tham gia.

 Đào Kiều Anh

(SV thực tập)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày