Sôi động và hiệu quả nghề và làng nghề ở Vũ Hội
Phơi miến dong tại cơ sở sản xuất Nguyễn Quang Vinh.
Ông Nguyễn Ngọc Nhãn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ðến nay thu nhập bình quân đầu người ở Vũ Hội đạt 24 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,8%, xã đã đạt được 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2005, Vũ Hội đã được UBND tỉnh công nhận là xã nghề với tỷ lệ lao động làm nghề đạt 85%, chủ yếu là sản xuất bún bánh, miến, đồ nhôm, mộc, thu mua phế liệu. Toàn xã có 218 cơ sở sản xuất, trong đó nghề làm bún, bánh được coi là đặc thù và phát triển sôi động nhất ở địa phương. Khoảng 5 năm gần đây các hộ làm bún bánh ở Vũ Hội đã đầu tư máy móc vào sản xuất, góp phần nâng cao công suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện toàn xã có 22 máy làm bún, bình quân mỗi máy sản xuất từ 8 tạ - 1 tấn bún/ngày, chuyên cung cấp cho thị trường thành phố Thái Bình và Nam Ðịnh, tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động vệ tinh. Cứ chiều đến thương lái ở các nơi dồn về xã để lấy bún đem đi tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh. Bên trong các cơ sở sản xuất luôn có bình quân từ 6 - 8 lao động làm ở tất cả các khâu. Chỉ tính riêng nghề làm bún, bình quân mỗi hộ cũng thu lãi khoảng 10 triệu đồng/tháng.
Tới cơ sở sản xuất miến dong Nguyễn Quang Vinh, chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều lao động đang nhanh tay phơi các phên hàng. Từ năm 2003 cơ sở đã mạnh dạn đầu tư 100 triệu đồng để mua 1 máy tráng, 2 máy thái. Bình quân mỗi tháng cơ sở nhập khoảng 3 tấn bột củ dong riềng từ Thái Nguyên, Tuyên Quang để làm ra 2 tấn sản phẩm. Với kết quả đó cơ sở đã đạt doanh thu bình quân 44 triệu đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 2 - 4 lao động với thu nhập ổn định. Theo chủ cơ sở sản xuất, mặt hàng miến dong thường bán chạy nhất là 3 tháng cuối năm hàng ra đến đâu hết đến đó.
Thăm cơ sở sản xuất bún Mai Văn Tấn, thôn Phú Thứ chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi khu sản xuất rất ngăn nắp, gọn gàng, các đồ dùng sáng bóng sạch sẽ, các khâu chuẩn bị cho ngày sản xuất mới như xóc gạo, để khô, ngâm, ủ, xay và ép bột... đều đã hoàn tất. Bình quân mỗi ngày cơ sở chuẩn bị 2,5 tạ gạo, xuất khoảng 5 tạ bún cho các nhà hàng, đại lý trên thành phố Thái Bình, thu nhập đạt bình quân khoảng 10 triệu đồng/tháng.
Sản xuất đồ nhôm và thu gom phế liệu cũng là nghề phát triển sôi động không kém trong khoảng 4 năm trở lại đây ở Vũ Hội. Hiện tại trong xã có khoảng 200 lao động làm nghề này tập trung chủ yếu ở thôn Mỹ Am, trong đó có khoảng 57 cơ sở thu mua phế liệu, sử dụng khoảng 5 - 10 lao động tại nhà và hàng trăm lao động vệ tinh ở các xã và các huyện lân cận. Các cơ sở đã không chỉ làm giàu cho gia đình, đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm mà còn tạo thu nhập ổn định cho người lao động bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Ðiển hình như hộ ông Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Luận, Vũ Văn Ba...
Ðặc biệt, ở Vũ Hội có khoảng 40% số hộ thu mua phế liệu đã sản xuất các mặt hàng đồ nhôm như xoong, nồi, ấm, nồi cơm điện để xuất đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ với hàng nghìn sản phẩm/tháng. Ngoài ra, trong thời gian gần đây nghề mộc cũng phát triển khá mạnh ở Vũ Hội với khoảng 29 cơ sở sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất để xuất ra thị trường cả nước.
Ðể có được kết quả trên, những năm qua địa phương đặc biệt chú trọng tới phát triển nghề và làng nghề. Hàng năm Ðảng ủy đều có nghị quyết chuyên đề về phát triển ngành nghề truyền thống, du nhập nghề mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ mở rộng mặt bằng, vay vốn sản xuất kinh doanh.
Ðặc biệt, địa phương đã phối hợp với Sở Công thương, Trường Ðại học Y Dược Thái Bình giới thiệu các đơn vị tư vấn, dùng các chế phẩm vi sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xã cũng thành lập Ban Vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến hành kiểm tra hàng tháng đối với các hộ sản xuất kinh doanh, chế biến lương thực, thực phẩm trên phạm vi toàn xã. Từ năm 2006, xã đã quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề trên diện tích 28,5ha, trong đó đã có 1/4 doanh nghiệp đăng ký đi vào sản xuất hoạt động hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động trong và ngoài xã, 3 doanh nghiệp còn lại đang thực hiện san lấp mặt bằng.
Trong thời gian tới, Vũ Hội kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào Cụm công nghiệp làng nghề Mỹ Tây. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, tạo nguồn vốn mở các lớp học đào tạo dạy nghề. Tiếp tục tham gia hội chợ để quảng bá giới thiệu sản phẩm của làng nghề, đồng thời tạo nguồn vốn hỗ trợ xây dựng cơ sở giảm thiểu ô nhiễm môi truờng. Chỉ đạo Hội Nông dân, Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Trạm Y tế làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và dạy nghề cho các lao động có nhu cầu.
Thu Thủy
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Làng hoa cây cảnh Quỳnh Hồng tất bật vào tết 30.12.2024 | 16:03 PM
- Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá 09.12.2024 | 08:43 AM
- Phát triển sản phẩm OCOP từ tinh hoa làng nghề 20.10.2024 | 07:57 AM
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam