Chủ nhật, 17/08/2025, 01:35[GMT+7]

Chàng trai tạc bức tượng bằng gỗ nu gõ lớn nhất Việt Nam

Thứ 6, 16/01/2015 | 08:44:05
3,393 lượt xem
Với chiều cao 4,5m và đường kính hơn 1,4m, bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ do anh Nguyễn Gia Thành (sinh năm 1979, làng nghề Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng) tạc trong suốt 6 tháng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận là “Bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ lớn nhất Việt Nam”, tính đến thời điểm hiện tại.

Với chiều cao 4,5m và đường kính 1,4m, đây là bức tượng “Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ lớn nhất Việt Nam”.

 

Ở thời kỳ nào cũng vậy, các làng nghề ở Thái Bình luôn sản sinh ra các nghệ nhân, thợ giỏi. Bằng đôi bàn tay khéo léo và sự tài hoa, sáng tạo, họ đã để lại cho đời biết bao kiệt tác, sản phẩm tinh hoa từ nghề. Một trong những kiệt tác đó phải kể đến “Bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ lớn nhất Việt Namon>” của chàng trai Nguyễn Gia Thành.

 

Làng nghề Cổ Dũng 1 có truyền thống làm nghề mộc, chủ yếu sản xuất các sản phẩm đồ gỗ dân dụng như giường, tủ, bàn, ghế… Không đi theo lối sản xuất truyền thống của làng nghề, Nguyễn Gia Thành tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm đồ gỗ kỹ nghệ từ gỗ lũa như tượng, linh vật phong thủy, bàn ghế… Gỗ lũa có đặc điểm rất cứng, không bao giờ bị mối mọt hay chịu tác động của nắng, mưa, côn trùng, là loại gỗ tốt, quý hiếm, có vẻ đẹp tự nhiên. Từ đôi bàn tay khéo léo, những sản phẩm đồ gỗ kỹ nghệ độc đáo do anh Thành chế tác trở nên rất đặc biệt trong làng nghề, được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, đặt mua. Năm 2012, anh Thành tình cờ mua được thân gỗ nu gõ với giá gần 700 triệu đồng. Bằng con mắt, sự sáng tạo và tính nghệ thuật của người làm nghề, anh thấy hình khối của thân gỗ rất phù hợp để tạc tượng Bồ Đề Đạt Ma với ý nghĩa hướng con người đến tính thiện trong đạo Phật. Suốt 6 tháng làm việc ròng rã, anh Thành cùng một số thợ phụ đã tạc xong tuyệt phẩm này. Bức tượng được mang đi triển lãm ở nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh, từ Bắc vào Nam, đến tháng 3/2014, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục “Bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ lớn nhất Việt Nam” cho anh Thành.

 

Có mặt tại cơ sở sản xuất của anh Thành, chúng tôi được chiêm ngưỡng những sản phẩm đồ gỗ kỹ nghệ tinh xảo từ gỗ lũa như tượng Quan Âm, linh vật rùa, cây tùng hay những bộ bàn ghế từ gốc cây gỗ hương mà theo anh có giá gần 1 tỷ đồng/bộ. Nhưng bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ vẫn là tuyệt phẩm khiến anh Thành cảm thấy tâm đắc nhất nhờ vẻ đẹp tự nhiên của nó. Theo anh Thành, mỗi sản phẩm đồ gỗ kỹ nghệ tinh xảo luôn phải bảo đảm 4 yếu tố: “cổ - kỳ - mỹ - văn”, trong đó cổ là tạo ra cho sản phẩm sự cổ kính, lâu đời, kỳ là tạo sự khác lạ, đặc biệt cho sản phẩm, mỹ là tạo ra vẻ đẹp tự nhiên, văn là sản phẩm đó phải hướng tới những triết lý nhân văn, hướng thiện. Những yếu tố trên đòi hỏi người làm nghề gỗ kỹ nghệ ngoài sự khéo léo của đôi bàn tay, sự kiên trì, sáng tạo thì còn cần phải am hiểu về văn hóa, nghệ thuật chạm khắc.

 

Ngoài trực tiếp tham gia sản xuất đồ gỗ, anh Thành còn tổ chức đào tạo, dạy nghề cho nhiều lao động trong làng. Hiện nay, cơ sở sản xuất của anh tạo việc làm cho 15 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Đã khi nào anh tính đến việc bán “Bức tượng Bồ Đề Đạt Ma vi hành bằng gỗ nu gõ lớn nhất Việt Nam” chưa, anh Thành trầm ngâm cho biết: Dù rất tiếc nhưng do cần vốn đầu tư xây dựng để chuyển xưởng sản xuất ra Cụm công nghiệp làng nghề Đông La, diện tích khoảng 3.000m2, nên nếu có khách mua với giá hợp lý, anh sẽ bán.

 

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày