Chủ nhật, 11/05/2025, 17:34[GMT+7]

Vinh danh những nghệ nhân làng nghề

Thứ 6, 03/07/2015 | 09:08:44
2,503 lượt xem
Toàn tỉnh hiện có 245 làng nghề, trong đó nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như chạm bạc Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương), tranh thêu xã Minh Lãng (Vũ Thư), dệt vải Phương La (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà)... Thời kỳ nào cũng vậy, các làng nghề ở Thái Bình luôn có nhiều nghệ nhân, thợ giỏi tâm huyết với nghề. Nhờ sự sáng tạo cùng đôi bàn tay tài hoa, các nghệ nhân làng nghề trong tỉnh đã trở thành “linh hồn” của làng nghề, góp phần lưu giữ và phát triển làng nghề.

Anh Nguyễn Khánh Toàn (áo trắng) là 1 trong 6 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2015.

Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ là sự động viên kịp thời đối với đội ngũ những người làm nghề, tạo điều kiện để các nghệ nhân làm nghề trong tỉnh tiếp tục sáng tạo và truyền nghề, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị của làng nghề. 8 cá nhân gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm 2015 là những người đã có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ và phát triển nghề và làng nghề trong tỉnh từ nhiều năm qua. 2 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân là ông Nguyễn Văn Ngoan và ông Phạm Văn Nhiêu (làng nghề chạm bạc Đồng Xâm); 6 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú là bà Phạm Thị Ngắn, ông Trần Thanh Sơn (Tiền Hải), anh Nguyễn Khánh Toàn (thành phố Thái Bình), ông Nguyên Hữu Vụ, ông Phạm Quang Ngừng, ông Lê Văn Giới (Kiến Xương).

Nổi tiếng cả nước trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, nghề chạm bạc ở Đồng Xâm có 5/8 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân năm nay. Trong đó, ông Phạm Văn Nhiêu, Phó Chủ tịch Chi hội Mỹ nghệ chạm bạc Đồng Xâm là người đã có gần 50 năm gắn bó với nghề chạm bạc, hiện là một trong số ít thợ chạm bạc ở Đồng Xâm còn lưu giữ được nhiều bí quyết làm nghề, từ cách pha chế nguyên liệu đến khi hình thành dáng, dát phẳng và chạm trổ sản phẩm… Những bí quyết này đã và đang được ông truyền dạy cho hàng trăm thợ lớp kế cận của làng nghề. Nhiều người trong số những học trò của ông hiện là chủ và thợ giỏi của những cơ sở chạm bạc lớn trong và ngoài làng nghề. Trong cuộc đời làm nghề, ông Nhiêu đã chế tác ra nhiều sản phẩm chạm bạc tinh xảo, có giá trị kinh tế cao, trong đó bộ sản phẩm “Bát bầu dục chạm bạc” được Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu nông thôn khu vực phía Bắc năm 2012”, sản phẩm “Ấm cà phê chạm bạc” được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận “Sản phẩm công nghiệp tiêu biểu nông thôn cấp tỉnh năm 2014”…  Với kỹ năng và sự tài hoa trong nghề cùng nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của nghề chạm bạc ở Đồng Xâm, năm 2010, ông Phạm Văn Nhiêu vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Bà Phạm Thị Ngắn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân hàng thủ công mỹ nghệ Tây An (Tiền Hải) cũng là 1 trong 6 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Trong gần 20 năm gắn bó với nghề đan móc sợi thủ công, bà Ngắn đã sáng tạo ra hàng nghìn sản phẩm móc sợi độc đáo đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước; tổ chức dạy nghề cho hàng nghìn lao động nông thôn, xây dựng mạng lưới các tổ hợp lao động vệ tinh ở trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, Doanh nghiệp Tây An đang tạo việc làm cho gần 7.000 lao động vệ tinh với thu nhập 2 triệu đồng/người/tháng, doanh thu hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng, góp phần tích cực giải quyết việc làm cho lao động là phụ nữ tại các vùng nông thôn, giúp họ có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.

8 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú năm nay đều là những người tài năng trong nghề, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nghề và làng nghề trong tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú sẽ hoàn thiện hồ sơ trong thời gian tới gửi Bộ Công Thương để xét tặng danh hiệu cao quý cho các nghệ nhân tiêu biểu của tỉnh.

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày