Thứ 4, 17/12/2025, 18:42[GMT+7]

Thượng Hiền phát triển đa dạng ngành nghề

Thứ 2, 03/08/2015 | 15:01:00
1,089 lượt xem
Những năm gần đây, bên cạnh việc duy trì, phát triển nghề truyền thống, xã Thượng Hiền (Kiến Xương) có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất du nhập nghề mới phù hợp với điều kiện sản xuất, lao động tại địa phương. Hiện nay, nhiều nghề mới du nhập vào xã như đóng gói khăn xuất khẩu, cán và đóng gói bông, làm hương, tăm tre… đang thu hút nhiều lao động tham gia, góp phần đưa hoạt động sản xuất nghề tại đây phát triển mạnh mẽ.

Nghề đóng gói khăn xuất khẩu tại cơ sở Đào Xuân Ba.

Đầu năm 2014, anh Đào Xuân Ba, thôn Đông Khánh, xã Thượng Hiền được UBND xã tạo điều kiện mua lại khu đất gần 2.000m2, trước đây là khu trường mầm non cũ không còn sử dụng từ nhiều năm nay. Có mặt bằng, anh Ba đã đầu tư 300 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, phát triển nghề đóng gói khăn xuất khẩu, một nghề còn khá mới tại địa phương. Nghề đóng gói khăn xuất khẩu khá đơn giản, người lao động chỉ cần ngồi nhặt các sợi chỉ thừa và vệ sinh các phế phẩm công nghiệp còn dính trên khăn rồi gấp đóng gói. Công lao động khoảng 120.000 đồng/người/ngày nên nghề đóng gói khăn xuất khẩu nhanh chóng thu hút được nhiều lao động địa phương tham gia. Cơ sở của anh Ba vì thế mà làm ăn hiệu quả, doanh thu đạt khoảng 120 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm cho 30 lao động tại chỗ.

Doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu Du Dương hiện thu hút khoảng 3.000 lao động vệ tinh trong và ngoài xã với thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng; doanh thu hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng. Năm 2014, Doanh nghiệp Du Dương tiếp tục đầu tư mua máy móc để phục vụ sản xuất nghề cán và đóng gói bông, chủ yếu là bông y tế, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, tạo thêm việc làm tại chỗ cho 100 lao động địa phương với thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng.

Để phát triển đa dạng ngành nghề tại địa phương, những năm qua, UBND xã Thượng Hiện đã có nhiều cơ chế, chính sách như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở làm nghề mượn các trụ sở, trường học cũ không còn sử dụng làm cơ sở sản xuất, sau đó sẽ tổ chức đấu giá theo quy định của Nhà nước cho các doanh nghiệp, cơ sở khi có nhu cầu. Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện cho các cơ sở, hộ làm nghề vay vốn từ các tổ chức tín dụng; phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề. Hiện nay, các nghề mới du nhập vào xã đang có xu hướng phát triển tốt, góp phần đưa giá trị sản xuất từ nghề ngày càng cao: năm 2012 đạt trên 53 tỷ đồng, năm 2013 đạt 63,174 tỷ đồng, năm 2014 đạt trên 72 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 3 doanh nghiệp, 15 tổ hợp sản xuất, giải quyết việc làm cho gần 2.500 lao động địa phương với thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Nghề và làng nghề đang góp phần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm trên 45%.

Trần Tuấn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày