Ðông Vinh nhộn nhịp nghề
Hơn 700 lao động của xã Đông Vinh làm nghề may công nghiệp ở trong và ngoài xã.
Ông Nguyễn Văn Ngoạn, Chủ tịch UBND xã cho biết: 5 năm qua, Đông Vinh đặt mục tiêu phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Xã đã đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Ngoài công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích nhân dân duy trì nghề truyền thống, phát triển nghề mới, địa phương còn tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên trong công tác đào tạo nhân lực phục vụ phát triển ngành nghề. Nhiều nghề truyền thống của xã được duy trì như dệt chiếu, xe đay, mộc, chế biến thực phẩm... 5 năm qua đã có khoảng 500 lao động của xã được đào tạo nghề may công nghiệp, riêng từ đầu năm 2015 đến nay có hai lớp do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) mở tại Công ty TNHH May Tuấn Hương đào tạo cho 70 lao động. Vì thế, hiện nay, ở Đông Vinh, nghề may phát triển mạnh nhất với 2 doanh nghiệp, 6 cơ sở may tư nhân, tạo việc làm cho hơn 300 lao động trong và ngoài xã với thu nhập bình quân 3,5 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất của nghề may chiếm gần 40% giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã. Ông Lại Phan Ninh, Giám đốc Công ty TNHH May Vạn Phúc (thôn Bắc Đồng Hải) cho biết: Thấy nghề may có xu hướng phát triển mạnh, tận dụng được nhiều lao động nông thôn nên năm 2013 tôi đã đầu tư xây dựng nhà xưởng rộng hơn 200m2 với tổng số vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng, đồng thời trực tiếp đào tạo nghề cho người lao động. Đến nay, Công ty có hai chuyền may với 70 máy, sản lượng mỗi tháng đạt trên 3.000 sản phẩm, doanh thu đạt 980 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 70 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.
Đông Vinh còn là xã có lực lượng lao động làm nghề xây dựng khá đông với khoảng 400 người, hoạt động ở 15 tổ, chuyên đi xây ở trong và ngoài tỉnh, thu nhập bình quân đạt từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Nghề dệt chiếu truyền thống ở địa phương mặc dù đã suy giảm nhiều so với trước đây cả về sản lượng và số lao động song người dân địa phương vẫn duy trì. Thời kỳ trước, xã có khoảng 300 go dệt thủ công, tạo việc làm cho 600 lao động, sản xuất bình quân 20.000 lá chiếu/năm. Từ năm 2011, cơ sở dệt chiếu Long Yến (thôn Nam Đồng Hải) đã đưa 6 máy dệt chiếu vào sản xuất, năng suất cao gấp hơn 10 lần và đã thay thế hoàn toàn chiếu dệt thủ công, tạo việc làm cho hơn 100 lao động. Ngoài ra, nghề làm hương cũng phát triển mạnh trên địa bàn xã từ hơn 10 năm nay với 3 cơ sở lớn, mỗi cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động, thu nhập bình quân đạt trên 3 triệu đồng/người/tháng. Điển hình là cơ sở Hương Bản (thôn Đông Đồng Hải), cơ sở Hương Tho (thôn Tế Quan), cơ sở Thinh Mừng (thôn Nam Đồng Hải), sản phẩm đã có thương hiệu nên sản xuất ra tới đâu đều xuất bán hết tới đó.
Sự phát triển sôi động các ngành nghề đã đưa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2015 của Đông Vinh ước đạt 89,076 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm qua đạt 16,9%/năm.
Quốc Cường
Tin cùng chuyên mục
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
- Chị Hiếu “mài sắt thành vàng” 15.05.2023 | 10:13 AM
- Tiên phong nuôi ong thùng kế 24.04.2023 | 07:45 AM
- Những người dệt mùa xuân 18.01.2023 | 20:39 PM
- Tục thờ tổ nghề ở Thái Bình 01.01.2023 | 09:32 AM
Xem tin theo ngày
-
Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Kiến Xương
- Triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Hưng Hà
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
- Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống của ngành
- Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị
- Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao – Đột phá phát triển vùng đồng bằng sông Hồng”
- Khen thưởng 55 tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thắp mãi ngọn lửa tri ân
- Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ