Thứ 2, 22/12/2025, 03:35[GMT+7]

Làng nghề những ngày giáp tết

Thứ 2, 01/02/2016 | 08:58:02
1,385 lượt xem
Những ngày cuối năm, cái giá lạnh của mùa đông dường như không ngăn được “sức nóng” đang lan tỏa khắp các làng nghề mộc truyền thống xã Nguyên Xá (Vũ Thư). Tết Nguyên đán Bính Thân đang đến gần, các nghệ nhân, thợ thủ công của làng nghề cũng mải miết chạy đua với thời gian để sản xuất được nhiều sản phẩm có chất lượng cung cấp cho người tiêu dùng đón tết.

Các nghệ nhân làng nghề mộc mỹ nghệ thôn Thái, xã Nguyên Xá tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ thị trường.

Tiếng máy cưa, máy xẻ, tiếng đục đẽo vang lên rộn rã khắp các xưởng mộc. Công việc càng thêm bận mải hơn bởi đơn đặt tăng gấp đôi, gấp ba lần. Nếu như những ngày thường thợ chỉ phải làm 8 giờ thì thời gian này họ lao động 10 - 12 giờ/ngày, kể cả ngày nghỉ để kịp đáp ứng những đơn hàng tăng cao dịp cuối năm. Vốn năng động, nhạy bén nắm bắt cơ chế thị trường, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Nguyễn Văn Tiếp là một trong những cơ sở lớn, có uy tín, hiện đang sản xuất hơn 20 sản phẩm phục vụ tết gồm bàn, ghế, tủ, giường, kệ và đồ thờ... để cung cấp cho khách hàng dịp tết. Doanh thu hàng năm của cơ sở đạt trên 20 tỷ đồng. Anh Tiếp cho biết: Để tạo ra những sản phẩm đa dạng về kiểu dáng nhưng bảo đảm chất lượng, tôi đã mạnh dạn đầu tư máy chạm khắc gỗ trị giá trên 500 triệu đồng đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, giảm chi phí nhân công, hạ giá thành sản phẩm, qua đó tạo ra những sản phẩm đẹp, tinh xảo.

Cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ của gia đình anh Vũ Văn Tiên những ngày giáp tết, các sản phẩm cũng bán chạy gấp đôi, gấp ba ngày thường. Trung bình mỗi ngày cơ sở của anh bán ra từ 20 - 30 sản phẩm, thu hút trên 20 lao động tham gia, thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Tiên cho biết: Dù phải tăng ca, làm gấp nhưng chất lượng sản phẩm luôn được cơ sở đặt lên hàng đầu. Để kịp hoàn thành hàng giao cho khách, đội ngũ thợ luôn làm việc tích cực nhưng không vì thế mà anh xem nhẹ chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Tại cơ sở Mộc Tiên, anh Phạm Văn Cường cùng những người thợ đang miệt mài hoàn thiện, đánh bóng, phun sơn, phân loại các sản phẩm để kịp giao cho khách. Anh nói: Càng về cuối năm, các đơn đặt hàng càng nhiều. Các gia đình cũng chọn thời điểm này để mua trang trí nhà cửa đón xuân nên tôi cùng những người thợ nơi đây sản xuất nhanh hơn và phải bảo đảm cả về chất lượng và mẫu mã để giữ uy tín cho cơ sở và thương hiệu của làng nghề.

Trải qua hàng trăm năm, làng nghề mộc thôn Thái ngày càng nổi tiếng trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm ngày một nhiều, phong phú và đa dạng với các chất liệu gỗ mít, keo, lim, hương, gụ..., được người tiêu dùng đánh giá cao cả về chất lượng gỗ cũng như độ tinh xảo và tính thẩm mỹ. Đến nay, làng nghề đã có khoảng 695 hộ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, thu hút khoảng 2.600 lao động trong và ngoài địa phương với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Năm 2015, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ của Nguyên Xá đạt hơn 126,9 tỷ đồng. Ông Bùi Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tạo điều kiện thúc đẩy làng nghề phát triển, các chủ cơ sở tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường, cải tiến mẫu mã phù hợp với người tiêu dùng. Xã phối hợp với ngành điện cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện bảo đảm có đủ điện để các cơ sở sản xuất; giải quyết kịp thời các thủ tục cho những hộ có nhu cầu vay vốn; khuyến khích các hộ làm nghề đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vu sản xuất, đồng thời tích cực học tập nâng cao tay nghề để tạo ra những sản phẩm đẹp, có giá trị trên thị trường.

Kim Anh
(Đài Truyền thanh Vũ Thư)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày