Xuân về trên đất Hồng Việt
Hàng chục vạn gốc hoa, cây cảnh ở Hồng Việt sẵn sàng xuống phố.
Những ngày giáp tết, chúng tôi có dịp ghé thăm Hồng Việt - một địa phương trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng ở Thái Bình. Khác với năm trước, năm nay làng hoa hứa hẹn một mùa bội thu. Mỗi dịp tết đến xuân về, Hồng Việt lại rộn ràng hơn bởi không khí chuẩn bị của những người trồng hoa, cây cảnh. Trên khắp các cánh đồng, luôn rộn rã tiếng cười, những người nông dân đang tập trung bó bầu, vận chuyển hoa, cây cảnh đi khắp các tỉnh, thành phố lân cận. Dọc con đường dẫn vào làng hoa của Hồng Việt dường như được tô điểm thêm đẹp hơn, rực rỡ hơn bởi sắc màu của các loài hoa. Trên những luống đất dài, thẳng tắp, những cây đào, cây quất và các loài hoa truyền thống đang đua nhau khoe sắc. Ông Lương Duyên Hằng, thôn 3 cho biết: Để có được những gốc đào cổ, thế độc, các chủ vườn phải lặn lội lên vùng núi cao của Mộc Châu (Sơn La) để lựa chọn những gốc đào già có độ tuổi hàng chục năm đưa về trồng và ghép mắt với giống đào phai để có thể cho ra những bông hoa đào to và đẹp để tạo một nét riêng biệt mà không một nơi trồng đào nào có được. Tết Nguyên đán năm nay, gia đình tôi sẽ cung cấp cho thị trường các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 200 gốc quất và 150 gốc đào. Từ ngày 18 tháng Chạp, các thương lái đã đổ về địa phương để thu gom, vận chuyển đào, quất, hoa, cây cảnh. Nếu như năm ngoái giá một chậu quất, đào cảnh chất lượng trung bình từ 250.000 - 300.000 đồng thì năm nay tăng lên 400.000 - 500.000 đồng/chậu. Giá quất, đào cảnh ở Hồng Việt hiện khá đa dạng; cây nhỏ có thể chỉ vài trăm, to hơn, dáng đẹp hơn có giá từ 3 - 5 triệu đồng.
Đối với người trồng quất, đào nói riêng và trồng hoa tết nói chung, mùa cận tết là mùa thu hoạch, thời điểm được mong đợi nhất trong năm, song cũng là lúc hồi hộp nhất vì phải trông chờ vào thời tiết và đầu ra cho sản phẩm. Dạo qua một số làng hoa, cây cảnh được cho là địa bàn cung ứng lượng hoa khá lớn cho thị trường trong và ngoài tỉnh như Vũ Chính, Minh Tân…, đào, quất là những cây cảnh được trồng nhiều nhất. Theo nhiều chủ nhà vườn, giá đào, quất cảnh năm nay tăng nhẹ khoảng 10 - 20% so với năm ngoái. Ông Nguyễn Văn Phúc, thôn Đồng Mai tâm sự: Nghề trồng quất có lẽ là vất vả nhất so với trồng nhiều loại cây cảnh khác. Để cây có dáng đẹp, quả phân bổ đều khắp thì các nhà vườn phải buộc dây thép từng cành, từng quả, kéo chúng ra những chỗ thưa cành, ít quả… Năm nay, gia đình tôi trồng hơn 200 cây đào, 700 cây hoa trạng nguyên và 600 cây hoa hải đường, còn lại là một số loại hoa, cây cảnh khác. Đến thời điểm này đã có nhiều doanh nghiệp, cơ quan đến đặt mua và thuê loại đào cảnh thế to với mức giá dao động từ 3 - 5 triệu đồng/cây. Ngoài ra, các chủ vườn đào còn bán ra số lượng lớn cành đào to nhỏ với giá cả phải chăng từ 300.000 - 500.000 đồng/cành, phù hợp với túi tiền của nhiều người thích chơi đào cảnh.
Ông Nguyễn Thanh Khuyến, Chủ tịch UBND xã Hồng Việt cho biết: Đã từ lâu, xã Hồng Việt trở thành một trong những địa phương có truyền thống trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng ở Thái Bình. Quất, đào cảnh và các loại hoa, cây giống là cây trồng chủ lực của địa phương, góp phần cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Tết Nguyên đán năm nay, các nhà vườn ở Hồng Việt sẽ cung cấp ra thị trường hàng chục vạn gốc hoa, cây cảnh, trong đó chủ yếu là quất và đào. Năm nay, thời tiết ấm áp xen lẫn những đợt se lạnh khiến cho đào, quất phát triển khá thuận lợi…
Nghề trồng hoa cũng lắm công phu, phải được tận mắt chứng kiến người dân chăm bón, nâng niu từng nụ, từng bông hoa mới thấy hết được tâm huyết, công sức của họ. Một mùa xuân mới đang về, những người nông dân trồng hoa và cây cảnh trong tỉnh đang mong chờ ngày gặt hái thành quả lao động của mình sau bao ngày chăm bón vất vả. Nhìn những người nông dân tất bật chăm hoa chuẩn bị bán tết, chúng tôi cảm thấy mùa xuân đã đến rất gần.
Hải Dương
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Làng hoa cây cảnh Quỳnh Hồng tất bật vào tết 30.12.2024 | 16:03 PM
- Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá 09.12.2024 | 08:43 AM
- Phát triển sản phẩm OCOP từ tinh hoa làng nghề 20.10.2024 | 07:57 AM
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam