Đưa nghề “độc” về làng
Dệt lưới bằng máy công nghiệp tại cơ sở sản xuất lưới cước Biền Lê.
"Bén nghề" đất người
Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu (Nam Định) từ lâu đã nổi tiếng với nghề dệt lưới và kéo sợi PE phục vụ đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Người trong làng từ già tới trẻ, phụ nữ hay đàn ông đều biết đan lưới. Nhiều em nhỏ từ khi mới lên 4 - 5 tuổi đã được các bà, các mẹ cho ngồi xem làm lưới cước để rồi nghề ngấm vào người lúc nào không hay. Trong làng, hầu như gia đình nào cũng có người làm nghề này. Trước nhu cầu đa dạng của người sử dụng, ngoài lưới đánh bắt cá, người dân làng nghề còn sản xuất các sản phẩm khác phục vụ bảo vệ rau màu, chăn nuôi gia cầm... Lưới cước của làng nghề Thịnh Long rất bền, đẹp nên được những người làm nghề chài lưới ưa chuộng. Đóng quân trên đất nghề, có lẽ vì mến đất, yêu người nơi đây mà anh bộ đội người giáo dân quê lúa Nguyễn Văn Biền đã nên duyên với chị Phạm Thị Lê và bén nghề truyền thống của quê vợ. Với bản chất người lính Cụ Hồ cần cù, ham học hỏi, sống trên đất nghề, anh Biền không quản ngại khó khăn, vất vả, mày mò tự học theo nghề làm lưới cước của quê vợ. Hơn 10 năm vừa học vừa làm thuê trên đất người, anh Biền đã tích lũy được cho mình ít nhiều kinh nghiệm để lập nghiệp.
Lập nghiệp đất quê
Có nghề trong tay, năm 1995, anh Biền đưa vợ con trở về quê nhà ở thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm, quyết tâm lập nghiệp bằng nghề sản xuất lưới cước. Nói về những ngày đầu vất vả lập nghiệp, chị Lê cho biết: Vợ chồng tôi quyết định mang theo nghề truyền thống về quê lập nghiệp song buổi đầu khởi nghiệp không "xuôi chèo mát mái". Ngày ấy, trước bao khó khăn chồng chất: con nhỏ, vốn ít, vay mượn thì khó khăn, kinh nghiệm kinh doanh còn thiếu nên ban đầu hai vợ chồng với chiếc xe đạp lóc cóc tự đi bỏ mối, đưa hàng đến từng hộ dân làm gia công để lấy công làm lãi. Cùng với đó, khó khăn về nguyên liệu do quãng đường vận chuyển xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn nên giá thành bị đẩy lên cao, đã có lúc chúng tôi muốn bỏ nghề.
Vất vả là thế nhưng với lòng yêu nghề và ý chí của một người lính, anh Biền đã động viên vợ giữ nghề và tìm cách phát triển nghề mà mình đã đam mê, theo đuổi. Năm 2000, nhận thấy nhu cầu việc làm tại chỗ của các gia đình ở địa phương rất lớn, anh cùng vợ đi tìm các mối hàng cung cấp vật tư, nguyên liệu đầu vào, đồng thời quyết định dốc hết nguồn lực mở rộng sản xuất, kinh doanh, vay vốn đầu tư mua sắm máy móc để chủ động trong sản xuất. Thời gian đầu thành lập, ngoài khó khăn về vốn sản xuất, xưởng dệt lưới cước của anh còn gặp phải khó khăn về kỹ thuật sản xuất, dạy nghề cho công nhân, thị trường tiêu thụ và nhất là phải cạnh tranh khốc liệt về giá cả, mặt hàng... song được chính quyền địa phương, gia đình khuyến khích, tạo điều kiện cộng với bản chất cần cù, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn nên chỉ trong một thời gian ngắn, cơ sở sản xuất lưới cước của anh đã có chỗ đứng trên thị trường và dần đi vào hoạt động ổn định. Anh Biền cho biết: Hiện nay, cơ sở sản xuất của gia đình có diện tích 140m2, được đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, gia đình đã đầu tư mua 7 máy dệt công nghiệp, gần 100 máy dệt thủ công, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 10 lao động trực tiếp và gần 200 lao động gián tiếp ở 9 xã của huyện Hưng Hà. Thu nhập bình quân của mỗi lao động trực tiếp tại cơ sở đạt từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, lao động gián tiếp đạt 4 - 5 triệu đồng/tháng. Sản phẩm làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó, thậm chí không kịp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mỗi tháng, cơ sở nhập về khoảng 15 - 16 tấn hạt nhựa để sản xuất lưới. Nguyên liệu hạt nhựa được nhập từ Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản... Bình quân một năm, cơ sở sản xuất lưới cước Biền Lê xuất ra thị trường hơn 200 tấn lưới cước, tổng doanh thu ước đạt hơn 10 tỷ đồng.
Do mặt hàng sản xuất ra bảo đảm chất lượng, giá cả cũng như đa dạng về mẫu mã nên từng bước đã tạo dựng được uy tín trong và ngoài khu vực. Ngoài sản phẩm phục vụ nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, cơ sở sản xuất lưới cước Biền Lê còn sản xuất lưới bảo vệ gia cầm, rau màu... Từ chỗ chỉ tự cung, tự cấp cho nhu cầu trong phạm vi nhỏ, đến nay sản phẩm lưới cước Biền Lê đã có mặt ở hầu hết các tỉnh ven biển, nhất là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An....
Ngọc Mai
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Làng hoa cây cảnh Quỳnh Hồng tất bật vào tết 30.12.2024 | 16:03 PM
- Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá 09.12.2024 | 08:43 AM
- Phát triển sản phẩm OCOP từ tinh hoa làng nghề 20.10.2024 | 07:57 AM
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam