Thứ 2, 22/12/2025, 03:33[GMT+7]

Tây An: Phát triển nghề và làng nghề

Thứ 6, 20/05/2016 | 09:53:08
1,197 lượt xem
Những năm gần đây, Tây An (Tiền Hải) tập trung quy hoạch phát triển bền vững các nghề truyền thống, làng nghề có tiềm năng, lợi thế như rèn, móc hộp, đan làn..., góp phần tăng thu nhập cho người lao động.

Nghề và làng nghề ở Tây An góp phần tăng thu nhập cho người lao động.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Để nghề và làng nghề phát triển bền vững, thích nghi với cơ chế thị trường, người tiêu dùng, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực tạo mọi điều kiện để phát triển nghề và làng nghề. Địa phương phối hợp với ngành cấp trên quy hoạch cụm làng nghề Tây An khoảng 10ha. Xây dựng lộ trình tổng thể để phát triển làng nghề phải gắn với thu hút và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Hỗ trợ vốn vay theo cơ chế ưu đãi thông qua các đoàn thể nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho các làng nghề phát triển; hỗ trợ kinh phí đào tạo để nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, nhờ có nhiều giải pháp đúng hướng nên các nghề thủ công vẫn được duy trì và phát triển. Sản phẩm làm ra không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày ở nông thôn mà còn xuất đi các thị trường ngoài tỉnh, ngoài nước, góp phần vào công cuộc giảm nghèo cho người dân địa phương. Tiêu biểu như nghề rèn có từ lâu đời với khoảng gần 30 hộ sản xuất dao, cuốc, xẻng... Mặc dù chịu nhiều biến động của cơ chế thị trường nhưng sản phẩm làm thủ công phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống sinh hoạt vẫn tồn tại, phát triển và duy trì được nét đặc trưng. Nếu như trước đây hộ dân làm ăn nhỏ lẻ, 100% các công đoạn sản xuất đều làm thủ công thì hiện nay các mặt hàng phong phú hơn, mẫu mã đẹp hơn nhờ được đầu tư máy cắt, máy dập... nên sản phẩm được tiêu thụ ổn định. Ngoài ra, xã có 3 doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, nổi bật là Doanh nghiệp Phương Anh và Doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu Tây An với mặt hàng thủ công mỹ nghệ cho thu nhập từ 25 - 30 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động  lúc nông nhàn với thu nhập từ 2,5 - 4 triệu đồng/người/tháng. Các doanh nghiệp đã tích cực huy động nguồn vốn, mở rộng sản xuất, thị trường tiêu thụ. Hiện nay, hàng móc hộp, làn, mũ cói đã có mặt ở các thị trường khó tính như Đức, Nhật, Thái Lan, Mỹ. Chúng tôi có mặt tại Doanh nghiệp mây tre đan xuất khẩu Tây An, bà Phạm Thị Ngắn, chủ doanh nghiệp cho biết: Vào những năm 2011, doanh nghiệp chúng tôi cũng như các doanh nghiệp ở địa phương gặp không ít khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như thiếu nguồn vốn để đầu tư. Song với nỗ lực và uy tín, cùng với sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của chính quyền nên sản xuất vẫn được duy trì ổn định, đạt mức tăng trưởng cao. Doanh nghiệp đã đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động trong tỉnh. Sản phẩm của doanh nghiệp đã được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Hàng năm, doanh nghiệp Tây An đã đầu tư khoảng 500 - 700 triệu đồng để mở các lớp đào tạo nghề, thay đổi mẫu mã sản phẩm để sản phẩm của địa phương có được uy tín, chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động.

 

Với mục tiêu giữ vững và phát triển các nghề truyền thống, làng nghề, thời gian tới, Tây An tiếp tục xây dựng chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào cụm làng nghề. Chú trọng khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và thực hiện tốt các chính sách về thu hút đầu tư để phát triển làng nghề như: tạo điều kiện thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tổ chức tập huấn... Tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở tham gia xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các hội chợ; chuyển giao công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất, xử lý môi trường, từng bước nâng cao uy tín sản phẩm làng nghề.

 

Mạnh Thắng

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày