Thứ 3, 23/12/2025, 06:43[GMT+7]

Nguyên Xá: Tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động

Thứ 4, 15/06/2016 | 09:34:41
1,327 lượt xem
Hiện nay, trong khi ở rất nhiều địa phương người lao động phải đi khắp nơi để tìm việc thì tại xã Nguyên Xá (Vũ Thư), nhờ biết phát huy lợi thế về làng nghề, về vị trí địa lý cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người lao động đã tìm được việc làm ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nghề mộc truyền thống ở Nguyên Xá góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

 

Nguyên Xá có hơn 2.000 hộ với gần 8.000 nhân khẩu. Những năm trước đây, ngoài nghề mộc truyền thống, người dân chủ yếu sống dựa vào nghề nông kết hợp với chăn nuôi, trồng trọt nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Năm 2008, khi xã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề, nhiều doanh nghiệp, nhiều gia đình đã thuê đất mở xưởng, mở công ty để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, từ đó cuộc sống người dân trong xã có nhiều đổi khác. Ông Hoàng Văn Khảng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định được tầm quan trọng về vị trí địa lý của địa phương có tuyến tỉnh lộ 463 Thẫm - chùa Keo đi qua, cùng với nghề mộc truyền thống, xã đã xây dựng quy hoạch cụm công nghiệp để thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp phát triển. Nguyên Xá hiện có 4 thôn với nhiều nghề: mộc, mây tre đan… trong đó nghề mộc ở thôn Thái là nghề truyền thống hoạt động hiệu quả và tạo việc làm cho số lượng lớn lao động. Theo ông Nguyễn Hồng Phi, Trưởng thôn Thái, cả thôn hiện có 660 hộ, riêng số hộ làm nghề mộc gần 300 hộ, thu hút gần 1.000 lao động, trong đó phần lớn là lao động trong xã. Cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Khởi Tiếp ở thôn Thái lúc nào cũng có khoảng 20 lao động làm việc thường xuyên với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Anh Nguyễn Văn Tiếp, chủ cơ sở cho biết: Với lợi thế nghề mộc truyền thống, lại sẵn nguồn lao động tại chỗ có tay nghề nên tôi quyết định đầu tư máy móc hiện đại mở rộng cơ sở để tạo nhiều việc làm cho người lao động. Hàng tháng, các sản phẩm của cơ sở được nhiều nơi đến đặt hàng nên người lao động luôn có việc với thu nhập ổn định. Ngoài cơ sở Khởi Tiếp, dọc trục đường của thôn Thái còn có hơn chục cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ thu hút hàng trăm lao động.

 

Cùng với nghề mộc truyền thống, vài năm gần đây, một số doanh nghiệp may đã đầu tư kinh phí mở xưởng tại địa phương, nhờ đó nhiều lao động trong xã được giải quyết việc làm. Với 3 công ty may đóng trên địa bàn đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, trong đó lao động của Nguyên Xá có trên 300 người với thu nhập bình quân từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Trần Thị Thảo (thôn Kiến Xá) tuy mới làm việc tại Công ty TNHH May Hương Liên được 3 tháng nhưng với tay nghề sẵn có mỗi tháng chị có thu nhập hơn 5 triệu đồng. Chị Thảo tâm sự: Trước khi về Công ty TNHH May Hương Liên, tôi đã làm việc tại một số công ty may trên thành phố Thái Bình nhưng qua tham khảo thực tế về điều kiện, môi trường làm việc, các chế độ của Công ty tôi nhận thấy Công ty TNHH May Hương Liên không thua kém các công ty khác, lại gần nhà, có điều kiện chăm sóc con cái nên tôi chọn về địa phương làm việc. Ông Bùi Đình Trọng, Giám đốc Công ty cho biết, trong số 600 công nhân đang làm việc tại Công ty, số lao động của Nguyên Xá có gần 200 người. Hầu hết số công nhân này đã đi làm ở nhiều nơi nhưng được một thời gian quay về Công ty làm việc. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, Công ty đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, nhà xưởng thoáng mát và thực hiện nghiêm Bộ luật Lao động, vì vậy người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

 

Hiện toàn xã có khoảng 3.200 người trong độ tuổi lao động, trong đó hơn 50% làm việc tại địa phương. Đây là yếu tố góp phần mang lại giá trị thu nhập cao cho xã. Năm 2015, tổng giá trị thu nhập từ các ngành kinh tế của Nguyên Xá đạt 199,3 tỷ đồng, riêng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 126,9 tỷ đồng, chiếm 63,67%. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt: số hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 86 hộ, chiếm tỷ lệ 3,86%; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 25%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm.

 

(Ông Hoàng Văn Khảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã)

 

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày