Tân Phong: Xã đa nghề
Chợ Mễ góp phần tích cực phát triển thương mại, dịch vụ ở Tân Phong.
Tuy là địa bàn nông thôn nhưng khu dân cư hai bên tỉnh lộ 454 đoạn chạy qua địa bàn xã Tân Phong không khác gì tuyến phố sầm uất với đủ các loại hình kinh doanh, dịch vụ như siêu thị, cửa hàng tự chọn, cửa hàng kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, dịch vụ ăn uống… Ông Tưởng Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nắm vững lợi thế của địa phương hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ và ngành nghề, những năm qua, Đảng bộ xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó đề ra mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Xã tuyên truyền, khuyến khích, hướng dẫn, tạo điều kiện về thủ tục cho các hộ dân ven đường phát triển kinh doanh, dịch vụ; tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của các dự án đầu tư hơn 2 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo chợ Mễ rộng gần 6.000m2 đạt tiêu chuẩn chợ nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể của xã cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện về vốn, thủ tục, tổ chức nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề giúp đoàn viên, hội viên mở rộng các ngành nghề truyền thống như sản xuất dao, liềm, cửa sắt, chế biến giò chả, làm đậu phụ, nấu rượu, dịch vụ vận tải…
Nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền kết hợp với sự năng động, nhạy bén của người dân, đến nay, Tân Phong đã trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại sầm uất nhất so với các xã liền kề. Hiện xã thu hút 130 hộ dân có điều kiện mặt bằng, nhà ở ven đường phát triển kinh doanh dịch vụ, cho thu nhập từ 3 - 10 triệu đồng/hộ/tháng. Chợ Mễ họp thường ngày, mỗi ngày thu hút gần 1.000 lượt khách, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 300 hộ kinh doanh. Xã có 34 xe ô tô làm dịch vụ vận tải, 30 hộ nấu rượu, 20 hộ làm nghề xay xát, nghiền bột, 10 hộ làm giò chả, đậu phụ, 15 hộ làm nghề sửa chữa cơ khí…
Ngoài cấy lúa, nhiều năm qua, gia đình ông Phùng Thế Phòng, bà Bùi Thị Tuyết ở thôn Ô Mễ 1 có nghề làm đậu phụ truyền thống. Bà Tuyết cho biết, trước kia, gia đình bà coi làm đậu là nghề phụ, chỉ tranh thủ làm lúc nông nhàn. Nhưng những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn cấy lúa, gia đình bà tập trung sản xuất đậu là chính. Để nâng cao năng suất, chất lượng đậu, gia đình bà đầu tư máy móc như nồi hơi, máy xay, ép đậu… Khi làm nghề thủ công, bà kết hợp làm tốt khâu dịch vụ bán hàng tại chợ Mễ, liên hệ tiếp thị đậu cho bếp ăn một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Nhờ đó, đến nay, mỗi ngày gia đình bà sản xuất khoảng 1 tấn đậu, tiêu thụ rất thuận lợi. Nghề truyền thống này mang lại cho gia đình bà thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, ngoài ra còn tạo việc làm thường xuyên cho 1 - 2 lao động với thu nhập 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, Tân Phong còn có gần 200 lao động xuất khẩu mang lại nguồn thu hơn 200 triệu đồng/người/năm và 1.700 người lao động trong các doanh nghiệp có thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, xã có 2.664 lao động phi nông nghiệp, chiếm gần 50% tổng số lao động, góp phần tích cực đưa tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%. Tổng thu nhập từ các ngành kinh tế của Tân Phong năm 2015 đạt 279,56 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại đạt 206,21 tỷ đồng, chiếm 73,7%; ngành nông nghiệp giảm xuống còn 26,3%. Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực nên thu nhập bình quân đầu người của Tân Phong đạt 29,4 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,14% năm 2010 xuống còn 2,34% năm 2015. Phát triển nhanh, mạnh các ngành nghề dịch vụ và thương mại đã góp phần tích cực phát triển kinh tế địa phương, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giúp Tân Phong hoàn thành mục tiêu về đích xã nông thôn mới năm 2015.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Làng hoa cây cảnh Quỳnh Hồng tất bật vào tết 30.12.2024 | 16:03 PM
- Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá 09.12.2024 | 08:43 AM
- Phát triển sản phẩm OCOP từ tinh hoa làng nghề 20.10.2024 | 07:57 AM
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam