Làng hoa khoe sắc đón xuân
Những ngày đầu tháng Chạp, chúng tôi có dịp trở lại làng hoa An Ninh. Bà con nơi đây đang tất bật chăm hoa, tỉa lá chuẩn bị phục vụ tết. Theo ghi nhận của chúng tôi, làng hoa rực rỡ sắc màu đón xuân, tô điểm thêm cho bức tranh nông thôn mới tươi đẹp. Nhà nào cũng chật kín chậu cảnh đủ loại trước sân, sau vườn, ngoài ruộng. Gia đình ông Trần Xuân Vang ở thôn Trình Nhì là một trong những hộ có thâm niên chơi cây và có lượng cây nhiều nhất xã. Ông Vang cho biết, nghề trồng hoa, cây cảnh của gia đình từ đời ông cha truyền lại. Do vậy, niềm đam mê cũng có từ thời thơ ấu. Ông coi hoa, cây cảnh như người bạn hàng ngày. Gia đình ông hiện có hơn 200 gốc đào, quất, 20.000 cây cúc, thược dược, đồng tiền, ly... Nhờ có kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh nên ông Vang nắm bắt được tâm lý người chơi và lựa chọn những loại cây mà thị trường ưa chuộng. Năm nay ông đưa vào trồng nhiều gấp đôi lượng hoa cúc, hoa ly so với năm ngoái. Chủ yếu là cúc xanh, ly hồng. Đây cũng là loại hoa tết phổ biến. Thời tiết năm nay nóng hơn mọi năm, trong khi nhiều gia đình cúc đã nở phải bán gấp với giá rẻ thì vườn cúc của ông vẫn "e ấp" chờ tết với giá cao. Còn với ly hồng, công việc chăm sóc cũng hết sức vất vả, thời tiết mùa đông nhưng vẫn nắng nóng, ngày nào cũng phải tưới nước. Để lựa chọn nụ hoa tròn, cứng dẫn đến nở đều là một công việc hết sức tỷ mỷ. Mỗi cây hoa chỉ được nở một bông, còn lại những nụ hoa khác đều phải cắt bỏ. Về chế độ chăm sóc, phải thường xuyên bón tro bếp vào gốc khi lạnh để giữ ấm cho cây. Hoa cúc ông Vang bán từ 1.500 - 2.000 đồng/cành, tổng thu được từ 15 - 20 triệu đồng. Quất có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/cây, cây đẹp giá lên tới 1 - 1,2 triệu đồng. Đào thì tùy từng gốc nhưng gia đình chủ yếu trồng đào thế để cho khách thuê chơi tết với giá từ 500.000 đồng - 1,5 triệu đồng/gốc. Năm nay gia đình ông Vang dự kiến thu từ 150 - 200 triệu đồng.
Cũng là một người có kinh nghiệm trồng hoa, cây cảnh ở An Ninh, ông Đinh Thăng Long ở thôn Trình Nhì cho biết, trên diện tích 3 sào vườn gia đình trồng hết hoa, cây cảnh. Hiện trong vườn có 400 gốc quất, 50 gốc đào và hoa các loại. Để có một gốc quất đẹp, chi phí ít, cho thu nhập cao, ông lựa chọn những chậu quất của khách chơi tết xong có thế đẹp về trồng và chăm sóc, tạo dáng. Mặc dù khâu chăm sóc có cầu kỳ hơn, vất vả hơn nhưng các gốc quất ông đều ưng ý và bán được giá hơn hẳn quất nhà vườn cùng xã. Ngoài ra, gia đình ông chủ yếu sang Hưng Yên mua cây con về trồng. Ngắm vườn quất của gia đình ông Long chúng tôi rất thích thú bởi cây nào cũng có quả xanh, quả đỏ và hoa. Ông Long chia sẻ, để có những gốc quất đẹp ông đã phải lấy quả làm 3 đợt. Trồng quất phải có sự kiên trì, gắn bó. Vườn quất của gia đình ông đang bước vào thời điểm chăm sóc quả nên hàng ngày phải tưới nước đều, nếu không cây rất dễ bị kém rễ, ngoài ra gốc cây phải được phủ nilon để chống hở rễ. Giờ cũng là thời gian tạo dáng, buộc cành cây thành hình trụ cho đẹp. Năm nay, ngay từ đầu tháng Chạp đã có khách tìm đến đặt hàng quất. Giáp tết khách đến mua đông hơn. Trung bình mỗi cây có giá từ 500.000 - 600.000 đồng. Nhìn chung, quất được giá hơn so với năm ngoái. Còn đào, do năm nay thời tiết khắc nghiệt vào tháng 7, tháng 8 đã làm đào bị hỏng. Một số cây còn lại khả năng sẽ nở sớm.
Ông Phạm Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết: Cả xã có khoảng hơn 100 hộ, chủ yếu ở thôn Trình Nhì tham gia trồng hoa tết, mỗi năm cung ứng hơn 10 triệu sản phẩm hoa các loại cho thị trường. Các chủng loại hoa chủ lực được bà con lựa chọn trồng nhiều là cúc, đồng tiền, cẩm chướng, quất, đào, lan... Giá trị từ trồng hoa, cây cảnh đạt 10 - 20 triệu đồng/sào. Nghề trồng hoa, cây cảnh đã nâng cao thu nhập cho người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để bà con duy trì và mở rộng nghề này như tạo điều kiện cho các hộ chuyển đổi ruộng, hộ nào có nhu cầu sẽ gom ruộng của các hộ khác để trồng với diện tích lớn. Đến nay, không ít hộ đã mạnh dạn đầu tư trồng hàng trăm mét vuông hoa, cây cảnh theo hình thức bán công nghiệp mang lại thu nhập cao. Đối với những hộ thiếu vốn, xã giao các ban, ngành, đoàn thể tín chấp với các ngân hàng để vay vốn. An Ninh đã dành hơn 100m2 chợ để bà con bày bán hoa, cây cảnh.
Nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, nghề trồng hoa, cây cảnh ở An Ninh ngày càng phát triển, không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tô điểm thêm cho thương hiệu hoa An Ninh đối với khách chơi hoa trong và ngoài tỉnh. An Ninh được biết đến là đất lúa, đất màu rồi đất hoa. Những người nông dân ở đây chân chất, thật thà, chăm chỉ, quanh năm bám ruộng bám đồng để khai thác tiềm năng của đất. Bằng đôi tay chăm chỉ, người An Ninh đã biến những mảnh đất cằn cỗi thành đất "vàng".
Trần Hiền
Đài TTTH Tiền Hải
Tin cùng chuyên mục
- Sắc xuân trên làng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng 17.01.2025 | 08:56 AM
- Làng hoa cây cảnh Quỳnh Hồng tất bật vào tết 30.12.2024 | 16:03 PM
- Vườn đào Minh Tân vào mùa tuốt lá 09.12.2024 | 08:43 AM
- Phát triển sản phẩm OCOP từ tinh hoa làng nghề 20.10.2024 | 07:57 AM
- Hướng người dân làng nghề thực hiện sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng 30.06.2024 | 10:39 AM
- Hơn 40 năm cần mẫn nghề làm nước mắm truyền thống 31.05.2024 | 10:04 AM
- Làng hoa Vũ Chính hối hả vào vụ hoa tết 07.01.2024 | 13:47 PM
- Bảo tồn, phục hồi và phát triển làng nghề, nghề truyền thống gắn với du lịch 14.11.2023 | 16:21 PM
- Kiến Xương: Năng suất lúa vụ xuân năm 2023 ước đạt trên 71 tạ/ha 31.05.2023 | 17:07 PM
- Giữ nghề mây tre đan Phúc Thành 29.05.2023 | 15:35 PM
Xem tin theo ngày
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú