Thứ 2, 19/05/2025, 23:56[GMT+7]

Thần - Duyên tỏa sáng xưa và nay

Chủ nhật, 23/08/2015 | 17:12:27
1,321 lượt xem
Xã Chí Hòa (Hưng Hà) lâu nay được biết đến không chỉ bởi đây là vùng đất có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng mà còn là nơi đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Cộng sản Thần - Duyên, 1 trong 6 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Thái Bình. 86 năm đã trôi qua, cuộc sống có nhiều đổi thay song truyền thống ấy, mốc son ấy vẫn mãi khắc ghi trong lòng nhân dân Chí Hòa nói riêng và nhân dân Thái Bình nói chung.

Nông dân xã Chí Hòa chăm chỉ lao động sản xuất xây dựng quê hương.

Tháng 7/1929, tại gia đình đồng chí Đỗ Gia Chuẩn ở thôn Nhuệ, xã Chí Hòa đã diễn ra hội nghị thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Thần - Duyên, tiền thân của Đảng bộ Chí Hòa ngày nay. Sau khi Chi bộ được thành lập, các tổ chức quần chúng và mọi hoạt động của phong trào cách mạng tiếp tục được duy trì, phát triển. Tháng 4/1930, các cơ sở đảng và tổ chức quần chúng trên địa bàn đã phát triển sâu rộng, ý thức giác ngộ cách mạng khá cao, tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Dưới ánh sáng cách mạng của Đảng, Chi bộ Đảng Thần - Duyên đã chèo lái con thuyền cách mạng nơi đây trải qua nhiều sóng gió đấu tranh gian khổ tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi. Với thành tích vẻ vang trong kháng chiến chống Pháp, tháng 4/2001, xã Chí Hòa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua, Đảng bộ xã Chí Hòa đã lãnh đạo nhân dân khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, từ năm 2011 đến năm 2014, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ đã ban hành, triển khai nhiều chuyên đề phù hợp với thực tế địa phương; phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Năm 2014, Chí Hòa được UBND tỉnh cấp bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về NTM.

Nhắc đến những năm tháng lịch sử, lớp người cao tuổi ở Chí Hòa không thể quên tháng ngày cực khổ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng chỉ thấy cái đói, cái rét. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc sống người dân Chí Hòa đã đổi thay, diện mạo nông thôn như được khoác tấm áo mới. Cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, hệ thống điện, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu tư xây dựng theo chuẩn NTM. Máy móc đã được đưa vào sản xuất góp phần tăng năng suất lao động. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, mở rộng nhiều ngành nghề. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,64%. Thu nhập bình quân đạt 27,77 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm 95,82% trong tổng số lao động trong độ tuổi. 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. 100% số thôn đạt danh hiệu làng văn hóa...

Ông Bùi Tam Hợp, thôn Nhuệ, xã Chí Hòa

Sau này lớn lên, được tham gia hoạt động cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng Cộng sản Thần - Duyên (sau này là Đảng bộ Chí Hòa), chúng tôi đã một lòng theo Đảng, trung thành với Đảng. Đó là niềm tự hào không chỉ của riêng cá nhân mà còn của cả gia đình tôi khi được Đảng trao gửi niềm tin.

Ông Đỗ Gia Trác, thôn Nhuệ, xã Chí Hòa

Tôi luôn tự hào khi biết gia đình mình chính là địa điểm diễn ra cuộc họp thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Thần - Duyên. Đó cũng là động lực để gia đình tôi sống, lao động, học tập sao cho xứng đáng với các thế hệ đi trước.

Ông Nguyễn Sinh Vui, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa

Dù khó khăn, vất vả trong quá trình sưu tầm tài liệu viết về lịch sử xã nhà, song với niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc thế hệ đi trước, chúng tôi đã cố gắng thu thập tài liệu, góp sức nhỏ bé để giữ gìn lịch sử hào hùng của địa phương.

Mai Thư

  • Từ khóa