Thụy Quỳnh - cái nôi phong trào cách mạng
Đổi thay trên quê hương Thụy Quỳnh.
Theo lịch sử Đảng bộ xã, Thụy Quỳnh từ kháng chiến chống thực dân Pháp trở về trước gồm các xã Kha Lý, Quỳnh Lý, Vân Am, Thọ Cách, An Bái, Đăng Tràng và Tu Trình, thuộc tổng An Bái, sau đổi tên thành xã An Thọ, huyện Thụy Anh. Năm 1928, Chi bộ Thanh niên cách mạng đồng chí hội Kha Lý được thành lập. Đến năm 1930, đồng chí Tống Văn Phổ, Bí thư Tỉnh ủy về Kha Lý thành lập Chi bộ Đảng gồm 3 đảng viên: Nguyễn Văn Tu, Nguyễn Văn Tam, Trần Văn Viễn đã tích cực tuyên truyền, vận động giác ngộ quần chúng đứng lên đấu tranh chống thực dân, phong kiến và cường hào áp bức ở địa phương.
Cụ Lê Văn Lềnh, lão thành cách mạng ở thôn Kha Lý cho biết: “Trước Cách mạng Tháng Tám, người dân Thụy Quỳnh bị áp bức đến cùng cực bởi chính sách cai trị “một cổ hai tròng” của chế độ thực dân, phong kiến, làng xóm tiêu điều, nạn đói cùng bệnh dịch hoành hành, hậu quả thiên tai khiến cho người dân lâm vào cảnh kiệt quệ. Trong vòng một tháng, Thụy Quỳnh có 390 người chết đói, 16 gia đình chết cả nhà (tương đương 17% số dân của xã). Không chấp nhận cảnh sống lầm than nên khi có cán bộ về giác ngộ cách mạng nhiều người tin và làm theo ngay, tích cực tham gia khởi nghĩa giành chính quyền.
Cuối năm 1931, thực dân Pháp ra sức khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng cả nước, đảng viên trong Chi bộ Kha Lý bị chúng săn lùng gắt gao, nhiều cán bộ phải lánh đi nơi khác hoạt động. Từ cuối năm 1932 đến giữa năm 1937, phong trào cách mạng ở Kha Lý tiếp tục được duy trì, các tổ chức quần chúng được mở rộng, các cơ sở cách mạng được khôi phục. Đầu năm 1938, sau khi dự hội nghị thành lập Liên Chi bộ Đảng Thái Ninh, Thụy Anh, Đông Quan, đồng chí Đào Ngọc Chế được phân công trực tiếp lãnh đạo, duy trì phong trào và tổ chức cho đảng viên còn lại chuyển hướng vào hoạt động bí mật. Tháng 8/1940, Chi bộ Đảng Kha Lý được khôi phục gồm 7 đảng viên do đồng chí Đào Ngọc Chế làm Bí thư. Ngay sau khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng ở Thụy Quỳnh diễn ra hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
Tối ngày 19/8/1945, Chi bộ Kha Lý nhận được lệnh khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân tham gia khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Tại sân đình làng Kha Lý, đoàn quân cách mạng được đồng chí Đào Ngọc Chế phổ biến lệnh khởi nghĩa, kêu gọi mọi người đi theo cách mạng, nêu cao tinh thần chiến đấu giành chính quyền, hướng dẫn quá trình hành quân, đội ngũ đi đầu và cách thức hô khẩu hiệu. Sáng ngày 22/8/1945, hàng nghìn người dân cùng lực lượng tự vệ kéo về Trường Kiêm bị huyện Thụy Anh dự mít tinh, nghe đồng chí Nguyễn Đức Nhu diễn thuyết, kêu gọi quần chúng đứng lên đập tan chính quyền tay sai Nhật - Pháp, thành lập Ủy ban cách mạng lâm thời do đồng chí Nguyễn Đức Nhu làm Chủ tịch.
Sau Cách mạng Tháng Tám, nhân dân Thụy Quỳnh tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể quần chúng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, thôn Kha Lý của Thụy Quỳnh được chọn xây dựng làng kháng chiến kiểu mẫu. Nơi đây trở thành khu căn cứ nổi tiếng về đánh giặc giữ làng, chống trả các trận càn quét lớn nhỏ của địch. Tổng kết các cuộc kháng chiến, Thụy Quỳnh đã đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, tiễn đưa 1.647 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Toàn xã có 254 liệt sĩ, 36 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 34 người là lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; 132 thương binh, bệnh binh các hạng; 118 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam; 14 gia đình có công với cách mạng; cán bộ và nhân dân trong xã được tặng thưởng hơn 1.000 huân chương, huy chương kháng chiến các loại. Năm 2004, xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
"Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, những năm qua, Thụy Quỳnh luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Thụy Quỳnh đã huy động các nguồn lực xây dựng mới công trình nước sạch, trạm y tế, trường mầm non; tổ chức tiếp nhận 2.968 tấn xi măng hỗ trợ của tỉnh để cứng hóa 62km đường giao thông thôn xóm. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí và quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2016". (Đồng chí Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đảng ủy xã) |
Nguyễn Hậu
Tin cùng chuyên mục
- Giữ vững “Lời thề Độc lập” 02.09.2022 | 08:15 AM
- Làng kháng chiến - làng văn hóa 04.09.2022 | 20:38 PM
- Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9Chân lý " Không có gì quý hơn độc lập, tự do " trong tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và định hướng thực tiễn xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc 01.09.2022 | 08:57 AM
- Việt Thuận: Xưa đồng khởi, nay đổi mới 30.08.2022 | 08:42 AM
- Mùa thu nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp 08.08.2022 | 15:55 PM
- Nhà hát Chèo tổ chức ghi hình chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Quốc khánh 2/9 24.08.2021 | 16:21 PM
- 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh năm 2021 24.08.2021 | 14:38 PM
- Đổi thay ở “Làng kiểu mẫu” 23.08.2021 | 10:22 AM
- Nhớ mùa thu tháng tám 19.08.2021 | 20:35 PM
- Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021)Đoàn kết làm nên chiến thắng 19.08.2021 | 08:47 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam