Thứ 5, 05/06/2025, 17:27[GMT+7]

Vẫn còn đó một Thái Phúc anh hùng

Thứ 4, 26/08/2015 | 08:11:37
518 lượt xem
Trong bình minh sớm mai, nắng trải tràn trên mỗi cung đường về xã Thái Phúc - nơi diễn ra sôi nổi các phong trào đấu tranh cách mạng mà lịch sử đã tạc ghi. Thái Phúc hôm nay đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đem lại những đổi thay tích cực cho vùng quê giàu truyền thống yêu nước này.

Cán bộ Bộ Quốc phòng khám, chữa bệnh miễn phí cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Bậc, sinh năm 1920, xã Thái Phúc.

 

Thái Phúc nằm ở phía Tây Nam huyện Thái Thụy. Thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, ruộng đất chủ yếu nằm trong tay cường hào, địa chủ, nhân dân phải chịu cảnh sưu cao thuế nặng, cuộc sống vô cùng cực khổ. Nhiều người con của quê hương Thái Phúc như Quách Đình Thát, Tăng Văn Yêm, Nguyễn Duy Đèo… đã sớm giác ngộ cách mạng, là những “hạt giống” cộng sản đầu tiên của Thái Phúc thành lập Liên Chi bộ Phúc Khê - Thuyền Quan vào tháng 11/1929. Ngay sau khi có sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng, phong trào đấu tranh cách mạng ở Thái Phúc diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Từ một địa phương thuần nông, cuộc sống của người dân vô cùng khổ cực dưới ách áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, Thái Phúc đã vươn lên mạnh mẽ, giành nhiều thắng lợi trong phong trào đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Toàn xã có 9 lão thành cách mạng, 95% số gia đình có người nhập ngũ, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, trên 30 gia đình có con trai độc nhất vẫn tình nguyện cho con mình tòng quân giết giặc. Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Thái Phúc đã tiễn đưa 1.542 người con của quê hương lên đường nhập ngũ. Toàn xã có 435 liệt sĩ, 132 thương binh, bệnh binh, 50 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 92 trường hợp bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang được các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh phụng dưỡng, chăm sóc.

 

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Phúc luôn năng động khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, Thái Phúc đã vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp bà con nông dân phát triển sản xuất như mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống thủy lợi phục vụ tưới, tiêu… Nhiều ngành nghề phát triển mạnh, sản xuất có hiệu quả như nghề móc sợi, đan manh túi cói, nghề hàn, may công nghiệp, chế biến nông sản... thu hút từ 800 - 1.000 lao động địa phương, thu nhập bình quân 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ đạt trên 7,4%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%, tỷ hệ hộ cận nghèo chỉ còn 1,57%. Trong những năm gần đây, hệ thống công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, dân sinh được xã tập trung đầu tư xây dựng, diện mạo làng quê có nhiều đổi mới. Đồng chí Đỗ Tiến Lịch, Chủ tịch UBND xã Thái Phúc cho biết: “Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm được cứng hóa theo đúng tiêu chí nông thôn mới. 5 năm qua, toàn xã đã đào đắp 82.386m đường nội đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Nghĩa trang liệt sĩ được nâng cấp năm 2014 với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Đến nay xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí, phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2015”.

 

Kinh tế phát triển, đời sống của người dân được nâng lên. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại trừ. Đảng bộ xã Thái Phúc liên tục nhiều năm được công nhận trong sạch, vững mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

 

"Sự kiên cường, anh dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong sản xuất là những nhân tố góp phần ghi nên những trang vàng lịch sử cho vùng quê thuần nông Thái Phúc. Những năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xứng đáng với sự hy sinh của những người con ưu tú của quê hương Thái Phúc anh hùng. Đảng bộ xã Thái Phúc không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo, phấn đấu sớm đưa Thái Phúc trở thành xã nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển bền vững".

 

(Đồng chí Vũ Như Đệ, Bí thư Đảng ủy xã)

Tất Đạt

  • Từ khóa