Thứ 5, 25/04/2024, 23:12[GMT+7]

EU chỉ trích Mỹ về dự án "Dòng chảy phương Bắc 2"

Chủ nhật, 29/12/2019 | 07:25:03
909 lượt xem
Động thái này khiến một số công ty rút khỏi dự án do lo ngại các lệnh trừng phạt.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen. (Nguồn: dpa)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 27/12 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2" của Nga tới châu Âu.

Lời chỉ trích trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án "Dòng chảy phương Bắc 2". Động thái này khiến một số công ty rút khỏi dự án do lo ngại các lệnh trừng phạt. Hiện việc xây dựng đang bị tạm ngừng.

Theo bà von der Leyen, Ủy ban châu Âu cần phải bảo vệ lợi ích của các quốc gia Đông Âu bị ảnh hưởng. Đồng thời bà cho rằng các công ty châu Âu tham gia dự án là phù hợp với các quy định của luật pháp.

Trước đó, Nga và Đức đã lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án này.

Dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2" có kinh phí đầu tư 11 tỷ USD, dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ Nga tới Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo vtv.vn