Thứ 6, 19/04/2024, 10:50[GMT+7]

Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp của Iran dương tính với COVID-19

Thứ 4, 04/03/2020 | 09:37:25
1,073 lượt xem
Ngày 3/3, truyền thông Iran cho biết Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp của quốc gia này đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, nguyên nhân gây ra dịch COVID-19.

Người đứng đầu Cơ quan Y tế khẩn cấp của Iran đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Theo hãng thông tấn ILNA của Iran đưa tin, ông Pirhossein Kolivand - Giám đốc Cơ quan Y tế khẩn cấp của Iran - đã bị nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, theo thông báo từ cơ quan này, sức khỏe của ông Pirhossein Kolivand hiện đã tốt hơn và không cần phải lo lắng.

Ghi nhận ngày 3/3, Bộ Y tế của Iran cho biết, 77 người Iran đã tử vong do COVID-19 và 2.336 người đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cũng đã tuyên bố vào ngày 3/3 (theo giờ địa phương) rằng, quân đội của đất nước này đã sẵn sàng giúp đỡ các quan chức y tế trong việc giải quyết sự bùng phát của COVID-19.

"Bất cứ điều gì giúp ích cho sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này là điều tốt và điều gì giúp lan truyền nó là tội lỗi" - ông Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh.

Chính quyền Iran cho biết, họ có thể huy động 300.000 binh sĩ và tình nguyện viên để ứng phó với COVID-19. Những binh sĩ và tình nguyện viên này có thể giúp dọn sạch đường phố, điều hướng giao thông và theo dõi những người đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, nhà lập pháp Abdolreza Mesri chia sẻ với truyền hình quốc gia Iran rằng, 23 thành viên quốc hội đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và khuyến nghị các nhà lập pháp tránh tiếp xúc với công chúng.

Theo vtv.vn