Chủ nhật, 28/04/2024, 17:05[GMT+7]

Ngộ độc rượu tại Iran, 44 người tử vong

Thứ 4, 11/03/2020 | 08:16:45
816 lượt xem
Các nạn nhân này đã uống phải rượu lậu vì nghe thông tin sai lệch rằng rượu có tác dụng phòng ngừa COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở Tehran, Iran, ngày 5/3/2020. (Ảnh: THX)

44 trường hợp tử vong này từ nhiều tỉnh trên khắp đất nước Iran. Riêng tỉnh Khuzestan có tới 36 người. Tại Iran, rượu bị cấm với tất cả mọi người, ngoại trừ những người không theo đạo Hồi. 

Hiện Iran là quốc gia đang chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch COVID-19 ở Trung Đông. Tổng cộng đã có 291 người tử vong, hơn 8.000 ca mắc COVID-19.

Theo vtv.vn