Thứ 6, 29/03/2024, 01:14[GMT+7]

Đông Hoàng khởi sắc

Thứ 6, 14/08/2020 | 08:25:41
6,509 lượt xem
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Hoàng (Đông Hưng) đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Phương Lan, xã Đông Hoàng giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Việt, Bí thư Đảng ủy xã Đông Hoàng cho biết: Đông Hoàng là xã thuần nông nên cấp ủy, chính quyền xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm; lựa chọn và đưa giống cây, con có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn đưa vào sản xuất. Toàn xã có tổng diện tích gieo trồng gần 244ha thì gần 40% diện tích cấy lúa chất lượng cao. Để giải phóng sức lao động cho nông dân, tăng năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, Đông Hoàng khuyến khích bà con nông dân tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Toàn xã có 14 máy làm đất, 6 máy cấy các loại, 6 máy gặt đập liên hợp. Do vậy, nhiều năm qua Đông Hoàng luôn nằm trong tốp dẫn đầu về năng suất, sản lượng lúa của huyện. Cùng với cây lúa, Đông Hoàng tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. Toàn xã có 1 trang trại, 14 gia trại, diện tích nuôi thủy sản được mở rộng gần 29ha, sản lượng thủy sản đạt 85 - 90 tấn/năm. Với hướng đi đó, dù bị ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi song tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm ngành chăn nuôi của xã vẫn đạt 8,9%, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành Nông nghiệp chiếm 11%. 

Ông Tô Hồng Sơn, thôn Thanh Long, xã Đông Hoàng cho biết: Từ năm 2011, gia đình chuyển đổi 5 sào ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, làm chuồng nuôi gà và trồng bưởi, mít Thái, nuôi ong lấy mật. Trước đây, 2 vụ lúa chỉ thu được vài triệu đồng/năm, trừ chi phí lãi ít, có năm còn mất mùa. Từ khi phát triển kinh tế theo mô hình vườn - ao - chuồng mỗi năm gia đình thu được gần 100 triệu đồng, đời sống được nâng lên.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng được địa phương chú trọng. Xã duy trì ổn định các nghề truyền thống như: mộc, xây dựng, cơ khí, chế biến nông sản, may công nghiệp... giải quyết việc làm cho trên 600 lao động địa phương với thu nhập bình quân 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động thương mại, dịch vụ những năm qua phát triển khá nhanh với 350 hộ kinh doanh buôn bán, chế biến lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng... 5 năm qua, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ của xã tăng bình quân 8,5%/năm.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Đông Hoàng không chạy theo thành tích mà “làm bằng mọi cách, không làm bằng mọi giá”, thực hiện từng tiêu chí để đạt mục tiêu “Sản xuất phát triển - đời sống sung túc - diện mạo sạch đẹp - thôn làng văn minh - quản lý dân chủ”. Do vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã không chỉ đồng thuận cao mà còn tích cực đóng góp sức người, sức của, hiến đất làm trên 20.000m đường giao thông theo tiêu chí NTM, xây dựng nhà văn hóa thôn...  Nhờ sự đồng lòng giữa Đảng, chính quyền và nhân dân nên năm 2018, xã Đông Hoàng đã về đích NTM, hiện đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng xã NTM nâng cao. 

Ông Tô Minh Niêm, thôn Thái Hòa 1, xã Đông Hoàng phấn khởi cho biết: Nhờ xây dựng NTM, những con đường nhỏ, nắng bụi mưa bùn trên địa bàn xã đã được thay bằng đường bê tông thẳng tắp, rộng rãi, 2 bên được trồng hoa rất đẹp. Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn... đều được đầu tư xây mới khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt tập thể của nhân dân. Diện mạo nông thôn của xã khởi sắc từng ngày.  

Kinh tế phát triển là nền tảng thúc đẩy văn hóa - xã hội của xã phát triển. Các trường mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn, chất lượng giáo dục của các trường đều vượt bình quân của huyện. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao phong phú, đa dạng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào chiều sâu; qua bình xét hàng năm có 80 - 90% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, các trường học đều đạt đơn vị văn hóa. Xã cũng duy trì tốt các tổ tự quản, mô hình không ma túy, mô hình “5 không - 3 sạch”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên an ninh, quốc phòng luôn được giữ vững.

Sau 5 năm (2015 - 2020), Đông Hoàng đã thực hiện thắng lợi cơ bản những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 7,66%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,25%. Mục tiêu 5 năm tới của xã là: xây dựng Đông Hoàng giàu về kinh tế, mạnh về chính trị, quốc phòng, an ninh, văn minh trong đời sống văn hóa. Để đạt mục tiêu này, thời gian tới Đông Hoàng sẽ tập trung khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực sẵn có đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường công tác an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày