Thứ 4, 24/07/2024, 05:24[GMT+7]

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp; Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki

Thứ 3, 19/12/2017 | 07:54:16
545 lượt xem
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma-rốc E.Man-ki và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến 22-12. Chiều 18-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang tiếp Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma-rốc E.Man-ki.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Ma-rốc E.Man-ki. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện E.Man-ki, cũng như việc ký văn kiện hợp tác giữa Quốc hội hai nước; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; cho rằng, tiềm năng hợp tác Việt Nam - Ma-rốc còn rất lớn. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đề nghị, hai bên cần duy trì trao đổi đoàn cấp cao, cấp bộ, ngành, địa phương, mở rộng giao lưu nhân dân; mong muốn hai bên hợp tác nâng cao cán cân thương mại; đề nghị Ma-rốc tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, tăng cường tìm kiếm những cơ hội hợp tác, đầu tư hiệu quả... Chủ tịch nước Trần Ðại Quang khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ma-rốc sang tìm hiểu và mở rộng thị trường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Trên bình diện khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối tăng cường quan hệ trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Liên minh châu Phi và ASEAN, hai tổ chức khu vực ngày càng có uy tín cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki nhấn mạnh, Ma-rốc đang tìm hướng đưa quan hệ song phương phát triển, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, chế biến nông sản; cho rằng, hai nước có nhiều giá trị cơ bản chung của các thể chế đa phương, như phấn đấu cho hòa bình, ổn định và an ninh trên thế giới. Chủ tịch Hạ viện E.Man-ki cho biết, Việt Nam được xem là cửa ngõ để Ma-rốc tiếp cận khu vực Ðông - Nam Á và Ma-rốc sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam vươn tới khu vực Bắc Phi.

★ Sáng 18-12, tại Nhà Quốc hội, lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki được tổ chức trọng thể, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau lễ đón, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chuyến thăm của Ðoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Ma-rốc do Chủ tịch Hạ viện E.Man-ki dẫn đầu nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ma-rốc. Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng về những thành tựu quan trọng mà nhân dân Ma-rốc đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó Ma-rốc là một đối tác ưu tiên tại khu vực Bắc Phi. Chủ tịch QH nhấn mạnh, hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ma-rốc, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch QH khẳng định mong muốn của Quốc hội Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Hạ viện Ma-rốc trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Về tình hình Biển Ðông, Chủ tịch QH khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp chủ quyền cũng như lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh, mặc dù cách xa về địa lý nhưng nhân dân hai nước có sự gắn kết về lịch sử, cùng chung ký ức tốt đẹp, chung khát khao xây dựng đất nước phát triển hướng tới tương lai. Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki cho rằng, trong chính sách đối ngoại, cả hai nước đều chia sẻ những nguyên tắc, giá trị chung là lựa chọn bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, bảo vệ an ninh và sự thịnh vượng chung của dân tộc.

Ðể tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban và nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.

★ Sau hội đàm, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ma-rốc, gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả cuộc hội đàm.

★ Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc E.Man-ki và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn.

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày