Thứ 6, 29/03/2024, 04:55[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 5/4

Chủ nhật, 05/04/2020 | 20:35:31
2,238 lượt xem
Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 5/4, dịch bệnh Covid-19 đã lan ra 207 quốc gia, vùng lãnh thổ với 1.205.802 người nhiễm, 64.973 người tử vong. Với 311.637 người nhiễm Covid-19, Mỹ tiếp tục là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới. Ý xếp thứ 3 về số người nhiễm với 124.632 người và là quốc gia có số người tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới với 15.362 người.

Cán bộ y tế xử lý mẫu xét nghiệm.

Tính đến 18 giờ, ngày 5/4, số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là 241 người, trong đó 150 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, 91 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Bệnh nhân thứ 241 mới được Bộ Y tế công bố là nam du học sinh từ Anh về, có hộ khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 22/3 và được cách ly tập trung ngay từ khi chưa có triệu chứng. Trong số 150 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được điều trị, 3 bệnh nhân nặng đã có những tiến triển tốt.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 ngày 5/4, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 221 người nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó, 125 người đã xuất viện còn 96 người đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố đang cách ly, theo dõi sức khỏe 502 người. Số người đang được theo dõi sức khỏe tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp là 49 người.

Chung sức, đồng lòng cùng các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phòng, chống dịch Covid-19, người dân cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng đã ủng hộ  cả về vật chất, tinh thần. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể kéo dài và chưa biết bao giờ kết thúc. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch vẫn rất cần sự chung tay, góp sức từ mỗi tổ chức, cá nhân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày