Diện mạo mới ở Hoàng Kim
Người dân xã Hoàng Kim chung tay tô vẽ bích họa trên một đoạn đường.
Năm 2018, xã Hoàng Kim được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đáng chú ý, trong xây dựng đời sống văn hoá, đến nay, 3/3 thôn thuộc xã Hoàng Kim đã được công nhận là “Làng văn hóa”.
Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt gần 95%. Về với các thôn Hoàng Xá, Tây Xá, Hoàng Kim hôm nay, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những tuyến đường nở hoa rực rỡ. Đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà ở, trụ sở làm việc… nơi đâu cũng được tô thắm bởi những gốc hoa tươi, góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường sinh thái.
Cùng với những đoạn đường nở hoa, xã Hoàng Kim còn tích cực nhân rộng con đường bích họa. Những bức tường lấm lem trước đây dần được thay thế bằng những bức vẽ sinh động, đầy màu sắc. Không chỉ tái hiện khung cảnh làng quê yên bình, những con đường bích họa còn mở ra cả không gian đô thị phát triển của tương lai.
Nét tươi mới trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại xã Hoàng Kim có được một phần quan trọng là nhờ sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân. Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Kim Kiều Đức Hạnh cho biết, hướng tới xây dựng môi trường sinh thái, cảnh quan xanh – sạch – đẹp, địa phương đã huy động người dân thực hiện việc bóc xóa quảng cáo, rao vặt; xây dựng khu vui chơi, thể thao; trồng hoa, cây xanh…
Các chi bộ, đoàn thể thuộc 3 thôn đã phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào 3 sạch: “Sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp”, đặc biệt là hai mô hình: “Đường nở hoa” và “Con đường bích họa”. Nhờ sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, đoàn thể và nhiều tầng lớp Nhân dân, những đoạn đường nở hoa, con đường bích họa đã và đang trở thành phong trào rộng khắp ở xã Hoàng Kim.
Môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp góp phần mang lại diện mạo ngày một tươi mới cho vùng quê trù phú ven sông Hồng. Sự ủng hộ của người dân là tiền đề quan trọng, điều kiện hết sức thuận lợi để xã Hoàng Kim tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn trong tiến trình đô thị hóa nông thôn.
Theo kinhtedothi.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
-
Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế
- 110 tập thể, cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng cấp nhà nước năm 2024
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh: Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị
- Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội