Thứ 6, 29/03/2024, 00:39[GMT+7]

Ninh Bình - Huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 01/08/2020 | 18:05:56
2,117 lượt xem
Ngày 1/8, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, nhân dân huyện Gia Viễn.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự và trao các quyết định. Cùng dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo cán bộ, nhân dân của huyện.
                                     
Báo cáo tại buổi lễ, ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn cho biết, trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Gia Viễn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Điều kiện không thuận lợi, hạ tầng kinh tế - xã hội còn thấp, kinh tế chậm phát triển, thu nhập bình quân chỉ đạt 15,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 8,78%; bình quân tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ đạt 5,5 tiêu chí/xã.

Thực hiện chương trình, huyện Gia Viễn đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên đạt kết quả toàn diện. Kinh tế - xã hội của huyện có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 đạt 2.882 tỷ đồng, bình quân đạt trên 570 tỷ đồng/năm, gấp 6,5 lần bình quân giai đoạn 2011-2015; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, hiện chiếm 78%; ngành dịch vụ chiếm 18,5%; giá trị sản xuất bình quân đạt 130 triệu đồng/ha, tăng 62,8 triệu đồng/ha so với năm 2011.

Qua gần 10 năm thực hiện chương trình, tính đến hết năm 2019, toàn huyện có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, diện mạo nông thôn huyện Gia Viễn có nhiều đổi thay vượt bậc, đời sống của người dân được nâng cao rõ rệt. Năm 2019, thu nhập bình quân đạt 46,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,58%. Các kết quả cụ thể về giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, y tế, văn hóa, giáo dục, an ninh trật tự... đều hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình chúc mừng những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; khẳng định, việc đón nhận Bằng công nhận huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới và Huân chương Lao động hạng Nhì là vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến cho rằng, để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, thời gian tới huyện Gia Viễn cần chú trọng phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; triển khai xây dựng khu dân cư, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện; tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nông thôn; đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư; đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa ven đường, tại các khu vực công cộng, công sở để tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; sắp xếp, tổ chức bộ máy, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả...

Đến nay, toàn tỉnh Ninh Bình có 100/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4/7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 50 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Theo baotintuc.vn