Thứ 6, 19/04/2024, 22:20[GMT+7]

Hậu Giang: 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 6, 09/10/2020 | 16:03:04
1,467 lượt xem
Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, hiện toàn tỉnh có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao, chiếm 62,7% tổng số xã, đồng thời, Hậu Giang cũng có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Làm đường giao thông nông thôn ở Hậu Giang. (Ảnh: K.V)

Cũng theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn huy động để đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh này đã đạt hơn 6.888 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giao gần 156,6 tỷ đồng, ngân sách đối ứng gần trên 662 tỷ đồng, vốn vay trên 5.860 tỷ đồng, doanh nghiệp trên 50 tỷ đồng và dân đóng góp trên 157 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn trên, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành đầu tư mới và nâng cấp cải tạo được hơn 160km đường, 23km cầu; đầu tư công trình thủy lợi để khép kín mới 2.334ha đất sản xuất nông nghiệp; xây dựng mới 3 trung tâm văn hóa - thể thao xã và 12 nhà văn hóa ấp; nâng cấp, sửa chữa và xây mới trên 500 căn nhà dân. Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang tiếp tục hỗ trợ cho người dân ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ và xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp về phân hữu cơ, phân bón lá, hệ thống tưới, bao trái, chứng nhận VietGAP và liên kết theo hướng chuỗi giá trị đối với mô hình trồng bưởi da xanh; đồng thời hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và phát triển sản phẩm OCOP.

Nhiều địa phương ở Hậu Giang đã tích cực xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…, điển hình như trên địa bàn huyện Châu Thành A, việc xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu.Từ đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành A không ngừng triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm và gặt hái được kết quả ấn tượng. Đồng chí Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A cho biết, cuối năm 2019, huyện Châu Thành A đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới khi có 6/6 xã được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và địa phương hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Với kết quả này, huyện Châu Thành A đã về đích nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch tỉnh giao.

Để đạt mục tiêu đề ra, nhiều đoàn thể của huyện đã tích cực triển khai các phong trào thiết thực đến với hội viên để thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do huyện phát động. Điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”; “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi”; phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; xây dựng công trình đường chiếu sáng…

Nhằm nâng cao mức sống của người dân nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương luôn đi đúng hướng, phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp nên kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa. Năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng năng suất, chất lượng.

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang cũng đã phối hợp với một số sở, ngành của tỉnh thực hiện nhiều mô hình chung sức xây dựng nông thôn mới và mang lại những hiệu quả tích cực.

Điển hình là Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Tại buổi lễ ra quân đã hỗ trợ 3.000 túi xách môi trường và hơn 4.200 cây bông, cây huỳnh anh. Ngoài ra, còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang còn tổ chức 8 cuộc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của phụ nữ và cộng đồng về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như thực hiện tốt các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hậu Giang cùng với các địa phương trong tỉnh thực hiện mô hình trồng hoa trên các tuyến đường nông thôn (đã hỗ trợ 12.000 cây các loại…); phối hợp với Công an tỉnh Hậu Giang xây dựng mô hình điểm “Hộp thư tố giác tội phạm và cung cấp móc khóa in thông tin số điện thoại đường dây nóng”. Cụ thể, đã bàn giao hỗ trợ 35 hộp thư và 15.300 móc khóa thông tin số điện thoại đường dây nóng cho người dân tại 5 xã trong tỉnh.

Với kết quả trên, Hậu Giang đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2021./..

Theo dangcongsan.vn