Thứ 7, 27/04/2024, 01:32[GMT+7]

Ủy ban châu Âu giảm dự báo tăng trưởng năm 2021

Thứ 7, 13/02/2021 | 07:13:35
1,869 lượt xem
Quyết định trên được đưa ra khi đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại nhiều quốc gia trong khu vực.

Ủy ban châu Âu nhận định, tăng trưởng GDP của 19 nước sử dụng đồng tiền chung euro sẽ vào khoảng 3,8% năm nay, giảm so với dự báo 4,2% đưa ra hồi tháng 11/2020.

Tuy nhiên, EU cũng cho rằng nền kinh tế châu Âu sẽ trở lại mức trước đại dịch vào năm 2022, nhanh hơn nhiều các dự báo trước đó cho dù mức độ hồi phục sẽ không đồng nhất trong các quốc gia thành viên.

Dù có cái nhìn tích cực trong tương lai gần, song EU cũng bày tỏ thận trọng trước các diễn biến khó lường của đại dịch, đặc biệt là sự lây lan của các biến thể dẫn tới việc phải kéo dài các hạn chế hay phong tỏa.

Theo vtv.vn