Sắc xuân trên những miền quê nông thôn mới HàTĩnh
Năm 2020, Hương Trà (Hương Khê) cùng với Tùng Ảnh (Đức Thọ) là 2 xã đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Hình ảnh xã miền núi còn nhiều khó khăn ngày nào đã lùi xa, thay vào đó là những con đường bê tông, thảm nhựa chạy dài qua nhiều thôn; đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.
Phát huy lợi thế vùng đồi, Hương Trà tập trung phát triển sản xuất chè công nghiệp, trồng cây ăn quả, kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi. Đến cuối 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/năm.
Sau 2 năm đạt chuẩn NTM (đạt chuẩn NTM năm 2018), cán bộ và Nhân dân xã Ngọc Sơn (Thạch Hà) phát huy tinh thần đoàn kết, “không thỏa mãn, không dừng lại”, tiếp tục củng cố, nâng cấp các tiêu chí. Những nỗ lực của cán bộ, Nhân dân Ngọc Sơn được ghi nhận khi năm 2020, địa phương này đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. (Trong ảnh: Đường về xã NTM nâng cao Ngọc Sơn).
Sân vận động, khu vui chơi trung tâm xã Ngọc Sơn được đầu tư, nâng cấp đảm bảo tiêu chí...
Hệ thống hàng rào xanh làm đẹp cảnh quan các khu dân cư ở Ngọc Sơn. Trong xây dựng NTM, Ngọc Sơn chú trọng phát huy lợi thế kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả, cây cảnh... mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Những ngày này, sắc xuân ngập tràn khắp nẻo đường quê. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, liên hoàn, lưu thông thông suốt liên tỉnh, huyện và xã làm nên những cung đường xuân thoáng đãng, không gian tươi mới. (Trong ảnh: Đường về xã NTM nâng cao Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).
Vào dịp tết, người dân huyện miền núi Hương Sơn không còn cảnh đi chúc tết trên những con đường lầy lội mà thay vào đó là những tuyến đường bằng bê tông thẳng tắp.
Những hàng cây nêu ngày tết được trang trí hiện đại hơn, đa sắc màu xuất hiện hầu khắp các miền quê.
Sắc xuân như thắm hơn khi Vũ Quang bước vào xây dựng NTM từ huyện nghèo 30b. Vượt qua khó khăn, cuối năm 2019, Vũ Quang có 100% xã đạt chuẩn NTM; cuối năm 2020, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Vùng sơn cước Vũ Quang xa xôi, hẻo lánh năm nào đã lùi vào dĩ vãng. Ngày càng có nhiều ngôi nhà khang trang, nhiều vườn cây ăn quả mang lại thu nhập cao cho người dân miền núi Vũ Quang.
Trên những cánh đồng, lúa xuân đã lên xanh đón chào mùa xuân mới, hứa hẹn thêm một vụ mùa bội thu.
Theo baohatinh.vn
Tin cùng chuyên mục
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
- Hàng rào xanh trên những miền quê nông thôn mới Hà Tĩnh 15.07.2021 | 10:37 AM
- Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là cần thiết, phù hợp 14.07.2021 | 21:02 PM
Xem tin theo ngày
-
Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Vũ Thư
- Đề xuất nâng thời gian lưu trú cho khách quốc tế nhập cảnh lên 60 ngày
- Nhất trí cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam
- Thái Bình quyết tâm triển khai dự án khu công nghiệp dược - sinh học
- Sửa đổi Luật Căn cước công dân: Đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi
- Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức đại lễ Phật đản năm 2023
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
- Dâng hương tưởng niệm 239 năm ngày mất Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước