Thứ 3, 16/04/2024, 19:38[GMT+7]

Nỗ lực vận động xây dựng giao thông nông thôn

Thứ 5, 13/05/2021 | 12:14:10
496 lượt xem
Bà con nhân dân 2 ấp Thạnh Lộc 1 và Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ, rất phấn khởi vì cầu Sa Mau 2 vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp đi lại thuận tiện hơn, bà con ai cũng hài lòng.

Cầu Sa Mau 2 được xây dựng rộng rãi, vững chắc, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Ðạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, cho biết: “Cầu Sa Mau 2 rộng 5m, dài 38m, bảo đảm xe 4 bánh lưu thông dễ dàng. Công trình có tổng trị giá 520 triệu đồng và 1.600 ngày công lao động, do Ủy ban MTTQVN xã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã vận động nhân dân đóng góp thực hiện. Ðây là công trình thiết thực, nhằm mừng sinh nhật Bác Hồ (19-5) và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trung Thạnh”. Chú Phan Minh Sơn, ngụ ấp Thạnh Lộc 1, bộc bạch: “Thực hiện công trình này, gia đình tôi đóng góp 4 triệu đồng, bản thân tôi còn trực tiếp tham gia bẻ sắt, trộn hồ tiếp anh em”. Chú Phan Hữu Ðức, ngụ ấp Thạnh Lộc 1, tiếp lời: “Giờ có cầu bê tông vững chắc, việc đi lại thuận tiện, bà con ai cũng hài lòng. Vui nhất là mấy cháu học sinh đi học an toàn, mọi người rất yên tâm”. 

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận các ấp đã vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng mới 3 cầu bê tông, với số tiền gần 1 tỉ đồng và hơn 3.600 ngày công lao động. Ðồng thời, vận động xây dựng đường giao thông với tổng chiều dài 1.300m; trong đó, nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc trị giá hơn 400 triệu đồng. 

Theo ông Nguyễn Tấn Ðạt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, song song với việc vận động làm đường, bắc cầu, Ủy ban MTTQVN xã cùng các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông. Các lực lượng chức năng tăng cường tổ chức ra quân lập lại trật tự tại các chợ; thường xuyên nhắc nhở nhân dân không lấn chiếm lòng, lề đường để làm nơi mua bán... Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo baocantho.com.vn