Chủ nhật, 28/04/2024, 19:45[GMT+7]

Đầm Hà (Quảng Ninh): Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ 7, 27/11/2021 | 18:26:48
359 lượt xem
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huyện Đầm Hà đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động mọi nguồn lực từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn để hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình đã đề ra.

Người dân bản Mào Liểng (xã Quảng Lâm) tham gia ngày thứ 7, chủ nhật xanh.

Để khơi dậy sức dân tham gia phong trào xây dựng NTM trên địa bàn, huyện ủy Đầm Hà đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” theo hướng gần dân, sát dân, hiểu dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực chung tay thực hiện xây dựng NTM.

Tiêu biểu như mô hình vận động nhân dân hiến đất, hiến công, đóng góp tiền xây dựng hạ tầng nông thôn, công trình NTM, tham gia ngày thứ 7, chủ nhật xanh... Từ những hoạt động này, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, người dân thực sự vào cuộc, là chủ thể của chương trình, tích cực tham gia xây dựng thôn kiểu mẫu, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây bóng mát, vệ sinh môi trường… Đến nay, toàn huyện Đầm Hà có 70% hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có nhà tiêu hợp vệ sinh, 69% hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có chuồng trại hợp vệ sinh.

Đồng chí Hoàng Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm, chia sẻ: Trên địa bàn xã thường xuyên phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, qua đó, huy động nhân dân tham gia thu gom rác thải, bảo vệ môi trường. Hiện nay, xã cũng duy trì đảm bảo các tổ thu gom rác, rác thải được phân loại và xử lý đúng quy định, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua đó, các phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường trở thành hành động và nếp sống thường xuyên của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội, ngày càng đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ môi trường.

Bà Chíu Nhì Múi, bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, cho biết: Nhờ được cán bộ hướng dẫn tại các lớp tập huấn về việc giữ vệ sinh môi trường trong sinh hoạt, gia đình không còn vứt rác bừa bãi, mà thu gom rác thải đổ đúng nơi quy định, di chuyển chuồng chăn nuôi trâu, bò ra xa khu nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường sống. 

Mô hình trồng cây ăn quả của gia đình anh Đặng Văn Tiến, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên.

Không chỉ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, các tổ chức, đoàn thể, xã, thị trấn trong huyện còn vận động nhân dân mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết tạo ra chuỗi giá trị, xây dựng những sản phẩm mang thương hiệu của địa phương, như: Tôm giống Việt Úc, gà bản Đầm Hà, dưa lưới Quảng Tân, cá song Đức Thịnh, ngan sao Đại Bình, gạo bao thai Dực Yên… Đặc biệt, để phát huy lợi thế thổ nhưỡng, những năm gần đây, huyện đã khuyến khích người dân phát triển các mô hình trồng cây ăn quả để từng bước hình thành vùng cây ăn quả tập trung trên địa bàn. 

Anh Đặng Văn Tiến, thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, một trong những người tiên phong phát triển cây ăn quả trên địa bàn xã, chia sẻ: Được sự vận động cũng như tạo điều kiện của xã, giúp tôi theo học các khóa tập huấn kỹ thuật, tham quan mô hình trồng cây ăn quả, gia đình tôi đã mạnh dạn vay vốn, cải tạo diện tích vườn tạp để trồng cây ăn quả. Hiện gia đình đang trồng, chăm sóc trên 600 gốc thanh long ruột đỏ góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Những năm qua, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Đầm Hà đã phát động thi đua, đưa nhiệm vụ chung tay xây dựng nông thôn mới vào nền nếp ở khu dân cư. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, mỗi công dân vừa có quyền tham gia góp ý kiến, góp công, góp của, giám sát để xây dựng NTM công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ cộng đồng; vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả NTM mang lại. 

Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Đầm Hà Đặng Thị Bích Châm, khẳng định: Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với sự chung sức đồng dòng của chính quyền và nhân dân, ngày 29/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-TTg công nhận huyện Đầm Hà, đạt chuẩn NTM.

Theo baoquangninh.com.vn