Thứ 6, 03/05/2024, 15:15[GMT+7]

Bắc Giang: Huyện Hiệp Hòa đủ điều kiện đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ 7, 11/12/2021 | 14:35:12
754 lượt xem
Chiều 10/12, Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) Trung ương (T.Ư) do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối NTM T.Ư làm trưởng đoàn khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đạt chuẩn NTM năm 2021. Cùng đi có đại diện một số bộ, ngành T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Hòa, 10 năm qua (2010-2020), phong trào thi đua “Hiệp Hòa chung sức xây dựng NTM” đã huy động cả hệ thống chính trị và xã hội vào cuộc.

Huyện đã huy động hơn 4,5 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã và vận động nhân dân đóng góp. Đến nay, 24/24 xã của huyện đạt chuẩn NTM; 3 xã đạt NTM nâng cao; 21 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu. Kinh tế, xã hội có bước phát triển vượt bậc, huyện hình thành các vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Tính đến tháng 10/2021, huyện không có nợ đọng trong xây dựng NTM; thu nhập bình quân/người tại các xã năm 2020 đạt 42,6 triệu đồng/người/năm, tăng 31,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2011, vượt so với quy định của bộ tiêu chí. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện (tính theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020) là 2%, giảm 8,48%.

Từ huyện khó khăn, Hiệp Hòa trở thành vùng quê trù phú, yên bình, giàu bản sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên; hạ tầng và thiết chế nông thôn được đầu tư đồng bộ; hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng,an ninh được giữ vững, an sinh xã hội bảo đảm; văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực tế, các thành viên đoàn công tác đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong việc thi đua xây dựng NTM. Các nội dung trong hồ sơ đề nghị thẩm định cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số nội dung cần bổ sung như: Đưa vào hồ sơ báo cáo tỷ lệ hộ cận nghèo, giá trị sản xuất/đơn vị diện tích đất canh tác; nêu rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện chiến lược giảm nghèo bền vững.

Đối với tiêu chí môi trường, huyện cần có cam kết với Hội đồng thẩm định T.Ư có giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý hoạt động của cơ sở tái chế phế liệu trên địa bàn. Chú trọng giải pháp nhằm tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Duy trì cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, di tích lịch sử, truyền thống cách mạng; đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, bảo đảm an ninh trật tự.

Đoàn công tác thăm mô hình sơ chế rau cần tại xã Hoàng Lương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao những kết quả nổi bật huyện Hiệp Hòa đạt được trong quá trình triển khai thực hiện chương trình NTM. Hiệp Hòa là địa phương thứ 5 của tỉnh Bắc Giang đề nghị xét công nhận huyện NTM. Qua thẩm định thực tế và nghiên cứu hồ sơ, đồng chí khẳng định, Hiệp Hòa có đủ điều kiện đạt chuẩn huyện NTM.

Đồng chí yêu cầu huyện Hiệp Hòa tiếp thu ý kiến của thành viên Đoàn công tác, sớm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Văn phòng điều phối T.Ư để đề nghị Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia T.Ư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Đoàn công tác tham dự Ngày hội Bánh chưng Vân.

Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp của thành viên Đoàn công tác, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn, sớm trình Hội đồng thẩm định T.Ư bỏ phiếu cho huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM.

Huyện sẽ tiếp tục quan tâm bố trí và huy động các nguồn lực để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ngày càng thực chất, bền vững, bảo đảm lợi ích thiết thực của người dân.

Trước đó, Đoàn công tác khảo sát thực tế vùng sản xuất và sơ chế rau cần Hoàng Lương; nhà văn hóa thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương; Trường THPT Hiệp Hòa số 4; Khu di tích ATK II và tham dự Ngày hội Bánh chưng Vân.

Theo baobacgiang.com.vn