Thứ 2, 20/05/2024, 11:56[GMT+7]

Đông Hưng: Bảo đảm an toàn hành lang giao thông

Thứ 2, 20/06/2022 | 09:07:19
2,010 lượt xem
Công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn huyện Đông Hưng thời gian qua được lực lượng chức năng tập trung thực hiện, đạt kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Công an xã Thăng Long (Đông Hưng) thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Thị trấn Đông Hưng có gần 3km quốc lộ 10 và quốc lộ 39 đi qua, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, dịch vụ, thương mại hai bên các tuyến đường. Đa số các hộ dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, song có thời điểm hành lang ATGT đường bộ vẫn bị lấn chiếm để tập kết hàng hóa, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, xây dựng lều, lán bày bán hàng hóa... ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, làm mất mỹ quan đô thị. 

Ông Vũ Quý Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đông Hưng cho biết: Hiện nay, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không thường xuyên nhắc nhở, xử lý và đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ các cơ quan chức năng. Thời gian qua, thị trấn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia bảo đảm ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ông Hoàng Văn Tú, Trưởng ban An ninh trật tự và ATGT thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Chúng tôi phân công các thành viên thường xuyên nhắc nhở, vận động bà con, nhất là các hộ kinh doanh hai bên đường, phụ huynh đi đón con thực hiện tốt việc bảo đảm ATGT và giữ gìn cảnh quan môi trường đô thị. Những trường hợp vi phạm kịp thời nhắc nhở, đồng thời phối hợp với lực lượng công an lập biên bản, xử lý theo quy định.

Hàng ngày vào các giờ cao điểm, nhất là giờ tan tầm, người lao động, công nhân, học sinh từ các cụm công nghiệp, các trường học tham gia giao thông qua các tuyến đường trên địa bàn huyện Đông Hưng thường dừng, đỗ xe ngay dưới lòng đường để mua, bán các mặt hàng thực phẩm, trái cây bày bán trái phép trên vỉa hè, chợ tạm, chợ cóc khiến giao thông trở nên lộn xộn, mất an toàn, cản trở người và phương tiện lưu thông trên đường. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, Công an huyện Đông Hưng còn rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản an ninh trật tự, ATGT đang hoạt động tại các xã, thị trấn; rà soát các tuyến, các địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện các điểm tiềm ẩn, phức tạp về an ninh trật tự, ATGT có khả năng gây ùn tắc giao thông, hay xảy ra tai nạn giao thông để có phương án, biện pháp khắc phục và tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông bảo đảm thông suốt. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành gần 200 buổi tuần tra giải tỏa, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm hành lang ATGT đường bộ. 

Thượng tá Lê Văn Hà, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hưng cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phối hợp với công an các xã, thị trấn giải tỏa 3 chợ cóc; thu giữ gần 300 biển quảng cáo, 87 ô che, 350 áp phích, gần 150 băng rôn, 92 bàn ghế nhựa, khay nướng kim loại, sọt rau, 150m bạt che; phát quang 42,5km trên các tuyến đường; kẻ vạch sơn 6km đường trục xã; nhắc nhở, ký cam kết với 1.678 hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh, để vật liệu xây dựng. Ngoài ra, Công an huyện còn tuần tra, xử lý 605 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT, phạt tiền gần 900 triệu đồng, thu giữ 231 phương tiện, tước 126 giấy phép lái xe.

Nhằm giảm thiểu tai nạn, không để xảy ra ùn tắc giao thông, huyện Đông Hưng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, thống kê, lập kế hoạch giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm; tiến hành lập biên bản, xử phạt và thông báo kế hoạch cưỡng chế giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm mà không tự tháo dỡ. Các đội nghiệp vụ của Công an huyện, công an các xã, thị trấn tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương duy trì thực hiện nghiêm việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT đường bộ, đường thủy trên địa bàn.

Trung Hiếu