Thứ 6, 29/03/2024, 21:25[GMT+7]

Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng đón nhận huyện nông thôn mới

Thứ 6, 28/10/2022 | 15:10:16
1,215 lượt xem
Hàng chục năm trước, hàng nghìn thanh niên Hà Nội theo tiếng gọi xây dựng Tổ quốc đã rời Thủ đô, mang theo tên đất tên làng, truyền thống văn hóa đến Lâm Hà (Lâm Đồng) xây dựng vùng quê mới. Hôm nay, vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Một góc trung tâm huyện Lâm Hà.

Sáng 28/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận huyện Lâm Hà đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện (28/10/1987-28/10/2022).

Trong diễn văn trình bày tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà Hoàng Sỹ Bích thông tin, sau ngày đất nước thống nhất, Đảng ta đã đề ra chủ trương phân bố lại lao động và dân cư trên địa bàn cả nước, nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng huyện Lâm Hà. 

Thực hiện chủ trương đó, năm 1976, tỉnh Lâm Đồng và Thành phố Hà Nội phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, tạo tiền đề cho sự ra đời huyện mới Lâm Hà vào ngày 28/10/1987, theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

35 năm qua, huyện Lâm Hà luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các ngành, các cấp và sự giúp đỡ, động viên thiết thực, hiệu quả về tinh thần, vật chất của Thành phố Hà Nội, cùng với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị, phát huy nội lực để xây dựng vùng quê mới phát triển vượt bậc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao quyết định Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới Lâm Hà. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của huyện Lâm Hà trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển 35 năm qua. Đồng chí cho rằng, dù huyện có xuất phát điểm thấp, nhưng huyện Lâm Hà đã được công nhận huyện nông thôn mới. Điều đó thể hiện tình đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Hà trong 35 năm qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tin tưởng, huyện Lâm Hà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Lâm Hà ngày càng giàu mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Sắc màu văn hóa trên vùng đất Lâm Hà

Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động hơn 5.300 tỷ đồng để đầu tư thực hiện các tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 52 triệu đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,68%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

Đến nay, tất cả các xã của huyện Lâm Hà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là huyện thứ 5 của tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lâm Hà vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Theo nhandan.vn